Theo Bloomberg, chính phủ Mỹ đang chuẩn bị triển khai chương trình tuyển dụng quy mô lớn nhằm thu hút khoảng 400 chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm từ Phố Wall tham gia vào các hoạt động đầu tư và phát triển công nghiệp chiến lược. Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực thúc đẩy chiến lược tái công nghiệp hóa và tăng cường năng lực chuỗi cung ứng phục vụ an ninh quốc gia.
Những nhân sự được nhắm đến chủ yếu là các chuyên gia giao dịch, đầu tư đến từ các ngân hàng đầu tư, quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tư nhân. Họ sẽ đảm nhiệm công tác đánh giá, đàm phán và triển khai các khoản đầu tư của chính phủ vào những lĩnh vực then chốt như sản xuất chất bán dẫn, khai thác đất hiếm và công nghiệp đóng tàu.
Theo nguồn tin, sự tham gia của các chuyên gia Phố Wall được kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn liên bang, đồng thời tháo gỡ những nút thắt khiến hàng trăm dự án công nghiệp quan trọng bị đình trệ hoặc chậm tiến độ.
Các vị trí này được tuyển dụng theo hình thức tạm thời, với thời hạn từ một đến hai năm và có thể kéo dài tối đa bốn năm. Để tránh xung đột lợi ích, những chuyên gia được lựa chọn sẽ phải tuân thủ cơ chế tự rút khỏi các hồ sơ có liên quan đến lợi ích cá nhân. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã xác định mô hình tuyển dụng này không vi phạm các quy định về xung đột lợi ích.
Mức đãi ngộ dành cho các chuyên gia tài chính cũng gây chú ý đặc biệt. Lương khởi điểm được cho là vào khoảng 253.000 USD mỗi năm, tương đương gần 6,6 tỷ đồng, cao hơn mức khoảng 230.000 USD (gần 6 tỷ đồng) của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ.
Đáng chú ý, mức lương tối đa có thể đạt 400.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 10,4 tỷ đồng. Đây cũng là mức thù lao hằng năm của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, những người được tuyển dụng không bắt buộc phải từ bỏ các quyền lợi tài chính từ khu vực tư nhân, bao gồm cả quyền chọn cổ phiếu.
Bloomberg cho biết chương trình “săn đầu người” này có thể khiến ngân sách liên bang tăng thêm từ 20 đến 40 triệu USD mỗi năm, tương đương khoảng 520 tỷ đến hơn 1.040 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn khá khiêm tốn nếu so với mức thu nhập hàng triệu USD mà nhiều chuyên gia tài chính và chuyên viên tư vấn mua bán - sáp nhập (M&A) tại Phố Wall đang nhận được.
Giới quan sát cho rằng việc đưa các chuyên gia tài chính hàng đầu vào bộ máy điều hành có thể giúp Mỹ đẩy nhanh tiến trình tái thiết năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gay gắt.