Một vụ bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng vừa bị phanh phui tại Đài Loan khi một công ty thực phẩm ở Chương Hóa bị cáo buộc thay đổi nhãn hạn sử dụng để bán hơn 10.000 miếng sườn heo đã hết hạn đến hai năm ra thị trường. Cá nhân người phụ trách - ông Cai đã chính thức bị truy tố và có thể đối mặt với mức án hơn hai năm tù.
Theo thông tin từ Văn phòng Công tố quận Cao Hùng, vào tháng 4 năm 2012, Công ty thực phẩm Quan Fang Wei đã mua 7.720 gói sườn heo từ một công ty thịt uy tín ở miền Nam, mỗi gói gồm ba miếng, với hạn sử dụng đến ngày 16/9 cùng năm. Tuy nhiên, do doanh số bán chậm, toàn bộ số hàng bị tồn kho cho đến khi hết hạn.
Thay vì tiêu hủy theo quy định, ông Cai - Giám đốc công ty đã chỉ đạo nhân viên thay đổi ngày hết hạn trên bao bì nhằm kéo dài hạn sử dụng thêm nửa năm. Khi sản phẩm tiếp tục không bán được, ông tiếp tục yêu cầu nhân viên và thậm chí thuê lao động nước ngoài dùng chất tẩy xóa các thông tin cũ và in lại ngày sản xuất, hạn sử dụng mới. Số thịt này sau đó được phân phối cho các chuỗi cửa hàng nổi tiếng và bán thông qua các kênh mua hàng nhóm trực tuyến.
Viện trưởng Viện Kiểm sát quận Cao Hùng - ông Lâm Chí Hữu cho biết có những miếng sườn heo thực tế đã hết hạn đến hai năm nhưng vẫn được bày bán và tiêu thụ rộng rãi. Ước tính, hơn 10.000 miếng sườn heo hết hạn đã đến tay người tiêu dùng.
Vụ việc chỉ được phát hiện khi một nhân viên trong công ty phát giác hành vi gian dối, lập biên bản và thông báo cho người phụ trách, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng. Văn phòng Công tố Cao Hùng cùng Cục Y tế nhanh chóng tiến hành điều tra và phát hiện hơn 9.000 gói sườn heo hết hạn vẫn đang được lưu trữ trong các tủ đông tại kho của công ty ở Chương Hóa.
Công tố viên nhận định hành vi của ông Cai không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn thực phẩm mà còn có dấu hiệu của tội danh lừa đảo, làm giả giấy tờ và nhãn hiệu hàng hóa. Cơ quan công tố đã khép lại điều tra vào ngày 29/5 và chính thức truy tố ông Cai, đồng thời đề nghị mức án hơn hai năm tù.
Ngoài ra, Công ty Quan Fang Wei cũng bị đề nghị mức phạt hành chính lên tới 5 triệu nhân dân tệ vì vai trò liên đới trong hành vi vi phạm này. Vụ việc đang làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm tại Đài Loan, đồng thời là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp về trách nhiệm đạo đức và pháp lý trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.