Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố những cập nhật mới nhất về tình hình dịch Ebola tại khu vực Trung Phi, cho thấy diễn biến dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp dù số ca nghi nhiễm tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã được điều chỉnh giảm đáng kể.
Theo thông báo ngày 2/6, WHO cho biết số trường hợp nghi nhiễm Ebola tại DRC đã giảm từ 906 xuống còn 116 ca sau quá trình điều tra và đánh giá lại. Tuy nhiên, cùng ngày, giới chức y tế Congo xác nhận số ca mắc Ebola thực tế đã tăng lên 344 trường hợp, trong đó có 60 ca tử vong.
Sự thay đổi lớn về số liệu đã làm dấy lên nhiều thắc mắc liên quan đến mức độ lây lan của dịch bệnh. Trả lời báo giới, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết hàng trăm trường hợp từng được xếp vào diện nghi nhiễm đã được loại trừ sau khi tiến hành điều tra dịch tễ và xét nghiệm chuyên sâu.
Theo ông Lindmeier, nhiều bệnh nhân có triệu chứng sốt nhưng không mắc Ebola cũng không được chẩn đoán mắc các bệnh lý khác. Vì vậy, họ đã bị loại khỏi danh sách các trường hợp nghi nhiễm. WHO nhấn mạnh rằng số liệu về dịch bệnh có thể tiếp tục biến động trong thời gian tới khi công tác xét nghiệm và truy vết vẫn đang được triển khai trên diện rộng.
Trong khi đó, Uganda cũng đang đối mặt với nguy cơ gia tăng ca bệnh. Trước đó, WHO ghi nhận quốc gia Đông Phi này có 9 trường hợp mắc Ebola cùng một ca tử vong. Tuy nhiên, Bộ Y tế Uganda sau đó thông báo thêm 6 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số ca mắc lên 15.
Giới chức Uganda cho biết toàn bộ 6 trường hợp mới đều là những người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân Ebola đã được xác nhận trước đó. Điều này cho thấy virus vẫn đang lây lan trong các chuỗi tiếp xúc và đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường giám sát, cách ly cũng như truy vết những người có nguy cơ cao.
Trước nguy cơ dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát, nhiều biện pháp phòng dịch đã được triển khai tại khu vực biên giới giữa Uganda và Congo. Hoạt động kiểm soát đi lại được siết chặt nhằm hạn chế nguy cơ virus lan sang các khu vực khác.
Tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo - một trong những tâm điểm của đợt bùng phát lần này, các nhân viên y tế vẫn đang làm việc trong điều kiện khẩn cấp. Họ phải sử dụng trang phục bảo hộ chuyên dụng để tham gia điều trị bệnh nhân, truy vết các trường hợp tiếp xúc và khử khuẩn những khu vực có nguy cơ lây nhiễm.
WHO tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp với các cơ quan y tế địa phương nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Ebola. Dù số ca nghi nhiễm đã giảm mạnh sau khi rà soát, việc số ca xác nhận tiếp tục tăng tại Congo cùng sự xuất hiện thêm các ca bệnh ở Uganda cho thấy dịch bệnh vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực Trung Phi.