Một sự việc gây tranh cãi xảy ra tại Bảo tàng Động vật học Quốc gia Trung Quốc khi hai trẻ nhỏ liên tục dùng tay, chân tác động vào các mẫu vật rắn độc đang được trưng bày. Đáng chú ý, người cha đi cùng không những không ngăn cản mà còn trực tiếp lấy mẫu vật khỏi tủ và đưa cho các con nghịch ngợm.
Theo hình ảnh từ camera giám sát được bảo tàng công bố, sự việc xảy ra ngày 28/8 tại khu trưng bày động vật quý hiếm ở tầng một. Hai đứa trẻ nhiều lần túm, kéo và đá vào các mẫu rắn độc đặt trong khu vực triển lãm.
Hành vi của các em trở nên nghiêm trọng hơn khi một đứa trẻ cởi giày rồi dùng giày và tay tác động vào mẫu vật. Trong khi đó, người cha xuất hiện tại hiện trường nhưng không có động thái ngăn chặn.
Ngược lại, người đàn ông này còn tự tay lấy hai mẫu vật gồm rắn hổ mang Chu Sơn và rắn lục đầu nhọn Mangshan khỏi vị trí trưng bày, sau đó đưa cho các con tiếp tục chơi đùa. Bảo tàng cho biết một trong những mẫu vật bị tổn hại sau sự việc là rắn lục đầu nhọn Mangshan.
Sau khi phát hiện vụ việc, Bảo tàng Động vật học Quốc gia lên tiếng chỉ trích đây là trường hợp nghiêm trọng của hành vi tham quan thiếu văn minh. Đáng chú ý, bảo tàng cho rằng trách nhiệm không chỉ nằm ở trẻ nhỏ mà còn thuộc về người lớn, bởi người cha không những không giáo dục con tôn trọng hiện vật mà còn trực tiếp tham gia vào hành vi này.
Điều khiến sự việc được quan tâm hơn là giá trị đặc biệt của mẫu vật bị hư hại. Rắn lục đầu nhọn Mangshan là loài đặc hữu của Trung Quốc, phân bố tại một số khu vực ở Hồ Nam và Quảng Đông. Loài này thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ cấp I tại Trung Quốc và quần thể ngoài tự nhiên đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Mẫu vật tại bảo tàng được hiến tặng bởi Chen Yuanhui, nhà nghiên cứu từng dành nhiều năm nghiên cứu và bảo vệ loài rắn này. Trong quá trình làm việc, ông từng bị rắn cắn tới 9 lần, hậu quả là ngón tay giữa bị tổn thương vĩnh viễn.
Vì vậy, với bảo tàng, mẫu vật không đơn thuần là một món đồ phía sau lớp kính mà còn chứa đựng giá trị khoa học và câu chuyện của quá trình nghiên cứu, bảo tồn động vật hoang dã.
Bảo tàng cũng cảnh báo việc du khách tự ý chạm vào mẫu vật có thể gây tổn hại không thể phục hồi. Mồ hôi và dầu trên tay có khả năng ăn mòn bề mặt, trong khi nhiều mẫu vật không thể được thay thế do chúng được tạo ra từ những cá thể thực tế.
Ngoài nguy cơ làm hỏng hiện vật, một số mẫu vật còn có thể chứa lượng chất bảo quản tồn dư. Trẻ em sau khi chạm vào hiện vật rồi đưa tay lên mắt hoặc miệng mà không vệ sinh có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bảo tàng cho biết toàn bộ hình ảnh camera liên quan đến sự việc đã được lưu giữ và không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp pháp lý để xử lý hành vi gây thiệt hại.
Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách phụ huynh hướng dẫn trẻ khi tham quan những không gian công cộng. Bởi trong những nơi lưu giữ các hiện vật quý hiếm, việc "cho trẻ chơi một chút" không chỉ là vấn đề ứng xử thiếu văn minh mà trong một số trường hợp còn có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục.