Vòng quanh thế giới

Đi thăm vườn nhãn, người phụ nữ phát hiện con vật khổng lồ trong tình trạng thương tâm

Thanh Phúc

Tình trạng của con vật khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

Chiều 25/2/2026, vào khoảng 16h45, ông Yosawat Thiansawat-Giám đốc Văn phòng Quản lý Khu Bảo tồn số 1 (Prachinburi) cho biết đã tiếp nhận báo cáo về một vụ việc khiến giới bảo tồn và những người yêu động vật hoang dã không khỏi bàng hoàng. Lực lượng chức năng phát hiện một cá thể bò rừng đực tử vong trong khu vực giáp ranh Vườn quốc gia Khao Yai, Thái Lan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, ông Chaiya Huayhongthong, Trưởng Vườn quốc gia Khao Yai, nhận được báo cáo từ bà Surirat Sukhlap, phụ trách Khu quản lý số 2 về việc phát hiện xác một con bò rừng khổng lồ trong vườn nhãn của người dân. Khu vực này nằm gần chùa Wat Pa Rattanawan, thuộc Ban Khlong Plakung, xã Wang Mi, huyện Wang Nam Khiao, tỉnh Nakhon Ratchasima.

Đi thăm vườn nhãn, người phụ nữ phát hiện con vật khổng lồ trong tình trạng thương tâm Ảnh 1

Ngay sau khi nhận tin, Đội Kiểm lâm KhY.4 (Khlong Plak Kangk) đã phối hợp với cảnh sát địa phương, chính quyền huyện Wang Nam Khiao và lực lượng từ Khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Phaeng Ma nhanh chóng phong tỏa, kiểm tra hiện trường. Tại tọa độ 47P 0795420 UTM 1589802, cơ quan chức năng phát hiện một cá thể bò rừng đực trưởng thành nằm chết gần nguồn nước, thi thể đã trong tình trạng cứng lại.

Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Ông Chaiya Huayhongthong cho biết lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc sừng bị gãy nằm cách xác con vật không xa, cùng hàng loạt dấu chân bò rừng in dày đặc khắp khu vườn nhãn. Những chứng cứ này củng cố giả thuyết về một cuộc giao tranh dữ dội giữa các cá thể đực, có thể liên quan đến việc tranh giành lãnh thổ hoặc quyền thống trị trong đàn. Nhiều khả năng con vật đã bị thương nặng trong cuộc đụng độ và không qua khỏi.

Đi thăm vườn nhãn, người phụ nữ phát hiện con vật khổng lồ trong tình trạng thương tâm Ảnh 2

Tuy nhiên, cơ quan quản lý chưa vội đưa ra kết luận cuối cùng. Ông Yosawat Thiansawat cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định. Đồng thời, ông phối hợp với các bác sĩ thú y thuộc Văn phòng Quản lý Khu Bảo tồn số 7 (Nakhon Ratchasima) tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết ngay trong ngày 25/2 nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong, loại trừ khả năng có yếu tố khác tác động ngoài thương tích do giao tranh.

Kết quả chính thức sẽ được tổng hợp và báo cáo sau khi hoàn tất giám định chuyên môn. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về những xung đột tự nhiên trong môi trường hoang dã, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh giữa vùng lõi bảo tồn và đất canh tác của người dân, nơi động vật hoang dã ngày càng thường xuyên xuất hiện.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI