Một người đàn ông họ Đinh ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) mới đây đã phát hiện thân phận của mình bị mạo dụng suốt hơn hai thập niên, sau khi cùng vợ đến cơ quan chức năng làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn.
Khi nhân viên tra cứu hệ thống, anh Đinh bàng hoàng phát hiện dưới tên mình lại xuất hiện bốn lần đăng ký kết hôn, tất cả đều với một người phụ nữ có tên "Tĩnh Tĩnh", và các bản ghi trải dài suốt 21 năm.
Anh cho biết, từ năm 2010 anh đã từng phát hiện việc bị người khác sử dụng thông tin cá nhân và đã báo cáo lên cơ quan công an. Khi đó, các đơn vị chức năng xác nhận đã xóa dữ liệu liên quan khỏi hệ thống. Tuy nhiên, hơn mười năm sau, khi đi làm lại giấy tờ, những hồ sơ kết hôn "ma" vẫn tồn tại, cho thấy thông tin cá nhân của anh tiếp tục bị sử dụng trái phép trong thời gian dài.
Sau khi được cơ quan dân chính hỗ trợ xác minh, nhân viên phát hiện người mạo danh họ Đinh có khả năng nằm trong trường hợp "hai hộ khẩu", tức cùng một người nhưng có hai danh tính hợp pháp khác nhau. Đáng chú ý, trong bốn hồ sơ kết hôn nói trên, "Tĩnh Tĩnh" cũng được cho là cùng một người phụ nữ, nhưng sở hữu hai hộ khẩu khác nhau, dẫn đến hệ thống ghi nhận là các cuộc hôn nhân riêng biệt.
Hồ sơ di chuyển hộ khẩu cho thấy kẻ mạo danh từng dùng lý do "chuyển đến ở cùng họ hàng" để hợp thức hóa việc chuyển hộ khẩu. Anh Đinh sau khi biết được chi tiết này tỏ ra vô cùng sốc, bởi người được nêu tên là "họ hàng" chính là người anh quen biết ngoài đời.
Hiện các cơ quan dân chính và công an đang phối hợp điều tra quá trình mạo danh, việc đăng ký kết hôn trái phép, cùng nguyên nhân khiến dữ liệu dù đã bị yêu cầu xóa vẫn tiếp tục tồn tại trong hệ thống. Sự việc này một lần nữa dấy lên lo ngại về công tác quản lý hộ khẩu, liên thông dữ liệu và cơ chế bảo vệ danh tính cá nhân tại Trung Quốc.