Một vụ việc gây sốc liên quan đến cách ép con học tập quá mức của phụ huynh đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), một người mẹ đã dùng xích khóa chân con gái vào ghế học chỉ để buộc em ngồi học liên tục, thậm chí không cho đi vệ sinh. Câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh cãi về áp lực học tập và cách nuôi dạy con cái.
Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào ngày 4/3. Một thợ khóa tại địa phương nhận được yêu cầu đến mở khóa tại nhà một người phụ nữ. Ban đầu, anh nghĩ rằng gia đình này bị kẹt khóa cửa hoặc gặp sự cố với ổ khóa trong nhà. Tuy nhiên, khi đến nơi, người thợ khóa hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Thay vì một cánh cửa bị khóa, người cần được "mở khóa" lại chính là con gái của người phụ nữ. Cô bé bị xích chân vào ghế học bằng một sợi xích kim loại, khóa lại rất chặt khiến người mẹ không thể tự tháo ra, buộc phải nhờ thợ khóa đến giúp.
Khi được hỏi lý do, người mẹ cho biết bà làm vậy vì muốn ép con gái tập trung học hành. Theo bà, nhiều đứa trẻ khác có thể ngồi học liên tục suốt 7-8 tiếng mỗi ngày, trong khi con gái mình lại thường xuyên đứng dậy để đi vệ sinh hoặc uống nước. Bà cho rằng những việc này làm gián đoạn quá trình học tập và ảnh hưởng đến hiệu quả học bài, vì vậy mới quyết định khóa con gái vào ghế.
Trong lúc xử lý ổ khóa, người thợ khóa để ý thấy trên tường phòng học của cô bé treo rất nhiều giấy khen và chứng nhận thành tích học tập. Thấy vậy, anh đã lên tiếng khuyên người mẹ rằng con gái bà vốn đã học rất tốt. "Như vậy là tốt lắm rồi, tường đầy giấy khen mà", anh nói.
Tuy nhiên, phản ứng của người mẹ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Bà cho rằng những thành tích đó vẫn chưa đủ. "Thế đã là gì đâu! Có bạn học của nó, nhà treo kín cả tường giấy khen, con tôi mới mang về có từng này thôi", bà đáp lại.
Điều khiến nhiều người bức xúc hơn là thái độ của người mẹ. Trong suốt quá trình thợ khóa tháo xích, bà không hề tỏ ra áy náy hay nhận lỗi về hành động của mình. Ngược lại, bà còn liên tục quát tháo và dặn dò người thợ khóa phải cẩn thận.
"Đừng làm trầy chân nó! Nếu bị thương thì nó càng không làm bài tập nữa", người mẹ nói.
Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy người thợ khóa nhiều lần hỏi thăm xem cô bé có bị đau hay bị thương không. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mẹ đứng bên cạnh, cô bé dường như rất sợ hãi và không dám trả lời.
Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và lo lắng trước cách giáo dục cực đoan này. Không ít người cho rằng việc ép con học bằng bạo lực và kiểm soát như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ.
Nhiều người cũng liên tưởng vụ việc này đến những câu chuyện gây tranh cãi trước đây về việc trẻ em bị kiểm soát, trói buộc hoặc ép học quá mức. Các chuyên gia giáo dục từng nhiều lần cảnh báo rằng áp lực học tập cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý lâu dài như lo âu, trầm cảm hoặc mất động lực học tập.
Câu chuyện ở Đại Liên một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa việc thúc đẩy con học tập và việc tạo ra áp lực quá mức. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì cưỡng ép, điều quan trọng hơn là tạo ra môi trường học tập lành mạnh, nơi trẻ được khuyến khích phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn tinh thần.