Sau thông tin thủ đô Caracas của Venezuela bị tấn công rạng sáng 3/1, Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela đã ban hành cảnh báo ở mức độ cao nhất, yêu cầu công dân Mỹ rời khỏi Venezuela ngay lập tức và công dân Mỹ bên ngoài Venezuela không tới Venezuela.
Một quan chức Mỹ khẳng định, hiện không có công dân Mỹ nào bị thương trong chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, về thương vong của người dân địa phương thì từ chối bình luận.
Theo hãng tin RT, ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện tại là đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.
Phía Nga cho rằng: "Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài. Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ chính sách của Caracas trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền. Điều quan trọng là ngăn chặn leo thang và tập trung tìm giải pháp ngoại giao".
Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi Venezuela bị tấn công.
"Đây là lời cảnh báo với thế giới, Venezuela đã bị tấn công. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc phải lập tức nhóm họp", ông Petro nói.
Tại Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã cáo buộc Washington tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp.
"Hành động của Washington không chỉ chống lại người dân Venezuela, mà còn nhằm vào châu Mỹ nói chung", ông Bermúdez nhận xét.
Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo hành động quân sự của Mỹ sẽ tác động tới hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời tạo ra thông lệ xấu. "Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Đây là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp quốc", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Israel hôm thứ Bảy đã hoan nghênh việc lật đổ ông Maduro. "Israel hoan nghênh việc lật đổ nhà độc tài cầm đầu mạng lưới buôn bán ma túy và khủng bố, đồng thời hy vọng nền dân chủ sẽ được lập lại ở đất nước này và mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia", Ngoại trưởng Israel Gideon Saar phát biểu trên kênh X.
Theo Reuters, trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết Mỹ đã thực hiện “một cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Venezuela và lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân, sau đó đưa họ rời khỏi nước này để đối mặt với các cáo buộc tại Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận rằng ông Maduro và bà Flores đã bị truy tố ở Tòa án Liên bang Quận Nam New York (Southern District of New York) với nhiều cáo buộc hình sự nghiêm trọng.
Trong bản cáo trạng được bà Bondi công bố, các tội danh đối với ông Maduro bao gồm khủng bố liên quan đến ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt, cũng như âm mưu tàng trữ vũ khí và thiết bị hủy diệt nhằm chống lại nước Mỹ.
Các cáo buộc này phản ánh những nỗ lực dài hạn của chính quyền Washington nhằm truy tố ông Maduro vì vai trò bị cáo buộc trong các mạng lưới buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.
Ông Trump cũng cho biết là tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11h sáng 3/1 (giờ Mỹ, tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại Mar-a-Lago.