Theo đó, nạn nhân là một người đàn ông ngoài 70 tuổi, sinh sống tại quận Đại An, thành phố Đài Bắc. Người này có tiền sử bệnh nền và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường vào đầu tháng 1, bao gồm khó thở, tụt huyết áp và tình trạng suy kiệt nhanh chóng. Dù được đưa vào bệnh viện điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi vào ngày 13/1 do nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan và viêm phổi nặng. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bệnh nhân dương tính với virus Hanta.
Sau khi ghi nhận ca bệnh, cơ quan y tế Đài Loan đã tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực sinh sống của bệnh nhân. Kết quả cho thấy có sự xuất hiện của chuột hoang trong khu dân cư. Một số mẫu chuột được thu thập tại hiện trường cũng cho kết quả mang dấu hiệu nhiễm virus Hanta, làm dấy lên nghi ngờ đây là nguồn lây chính trong trường hợp này, theo thông tin từ Taiwan News.
CDC Đài Loan cho biết virus Hanta là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, chủ yếu lây qua đường hô hấp khi con người hít phải bụi chứa virus từ nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột nhiễm bệnh. Trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh có thể lây qua vết cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp với chuột.
Cơ quan y tế Đài Loan cũng khuyến cáo người dân cần tăng cường vệ sinh môi trường sống, bịt kín các khe hở có thể để chuột xâm nhập, đồng thời tránh tiếp xúc với khu vực có nguy cơ ô nhiễm từ loài gặm nhấm. Các biện pháp kiểm soát chuột tại khu dân cư cũng đang được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
Virus Hanta được đánh giá là nguy hiểm vì có thể gây biến chứng nặng như suy thận cấp hoặc hội chứng phổi do hantavirus, với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Hiện các cơ quan chức năng Đài Loan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ và khẳng định đây là trường hợp đơn lẻ, chưa ghi nhận dấu hiệu lây lan trong cộng đồng.