Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 18/5 khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực Vùng Vịnh. Diễn biến này đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng cao, đồng thời làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu.
Theo Reuters, một vụ tấn công bằng drone đã gây hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân ở UAE, trong khi Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn ba máy bay không người lái. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng cảnh báo Iran cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thương mại toàn cầu gần như bị phong tỏa, các chuyên gia của Capital Economics cảnh báo giá dầu Brent có thể tăng lên 130-140 USD/thùng nếu tình hình kéo dài đến cuối tháng 6.
Phiên giao dịch ngày 18/5 ghi nhận dầu Brent tăng 1,9% lên 111,34 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 2,3% lên 107,84 USD/thùng.
Lo ngại giá năng lượng duy trì ở mức cao cũng khiến thị trường trái phiếu chịu áp lực lớn. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,631%, mức cao nhất trong 15 tháng. Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu chạm đỉnh kể từ năm 1996 sau kế hoạch phát hành thêm nợ để hỗ trợ nền kinh tế.
Trên thị trường chứng khoán, Nikkei của Nhật Bản giảm 1,1%, MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản mất 0,9%, còn thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ 0,1%.
Dữ liệu kinh tế Trung Quốc cũng gây thất vọng khi doanh số bán lẻ tháng 4 chỉ tăng 0,2%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 2%. Sản lượng công nghiệp tăng 4,1%.
Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo lợi nhuận của Nvidia dự kiến công bố trong tuần này. Kết quả của hãng chip AI được xem là phép thử quan trọng với làn sóng tăng trưởng cổ phiếu công nghệ thời gian qua.
Trong khi đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên nhờ tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư. Giá vàng giảm nhẹ 0,2%, xuống còn 4.527 USD/ounce.