Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 20/5 khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh làm dấy lên lo ngại về lạm phát và chi phí vay vốn toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh sắp công bố của Nvidia được xem là yếu tố có thể tác động lớn đến tâm lý thị trường.
Theo Reuters, chỉ số chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSCI (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,7% trong phiên 20/5. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei mất 1,6%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm tới 2%. Thị trường Trung Quốc cũng suy yếu với chỉ số CSI300 giảm 0,4% và Hang Seng của Hong Kong đi xuống 0,7%.
Đà giảm của chứng khoán diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục bị bán tháo. Giới đầu tư ngày càng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay do áp lực lạm phát liên quan đến căng thẳng địa chính trị.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 4,687% trong đêm trước, cao nhất trong vòng 16 tháng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm leo lên 5,198%, mức chưa từng xuất hiện kể từ năm 2007.
Giá dầu tuy giảm nhẹ trong phiên nhưng vẫn neo ở vùng cao. Dầu Brent giảm 0,2%, xuống còn 111,07 USD/thùng. Reuters cho biết eo biển Hormuz vẫn gần như bị phong tỏa, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sẽ tiếp tục tấn công Iran sau khi trì hoãn một cuộc không kích để tạo thêm thời gian cho đàm phán với Tehran.
Cùng thời điểm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, chỉ ít ngày sau chuyến thăm gây chú ý của ông Trump.
Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu giảm 0,5%. Tại Mỹ, hợp đồng tương lai Nasdaq gần như đi ngang, còn S&P 500 giảm nhẹ 0,1%.
Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích của IG, nhận định thị trường hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau một đợt tăng mạnh kéo dài trước đó. Theo ông, việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao đang tạo thêm áp lực đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư.
Sự chú ý của giới tài chính hiện tập trung vào báo cáo lợi nhuận quý I của Nvidia, dự kiến công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa ngày 20/5. Đây được xem là phép thử quan trọng đối với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn là động lực chính của thị trường thời gian qua.
Theo khảo sát của LSEG được Reuters dẫn lại, doanh thu của Nvidia được dự báo tăng gần 80%, lên xấp xỉ 79 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng kỳ vọng dành cho hãng chip này hiện đã ở mức rất cao.
Ông Tony Sycamore cho rằng Nvidia vẫn có thể vượt dự báo, nhưng khả năng tạo ra cú sốc tích cực lớn như các quý trước không còn nhiều. Theo ông, thị trường đã dần quen với tốc độ tăng trưởng vượt trội của công ty này.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục mạnh lên và tiến sát mức cao nhất trong 6 tuần so với rổ tiền tệ chủ chốt. Đồng yen Nhật giao dịch quanh mức 159,05 yen/USD sau 7 phiên giảm liên tiếp, gần như xóa sạch tác động từ đợt can thiệp của giới chức Nhật Bản hồi cuối tháng 4 nhằm bảo vệ đồng nội tệ ở ngưỡng 160 yen/USD.
Đồng euro giảm xuống còn 1,1594 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 8/4, trong khi bảng Anh giao dịch quanh 1,3380 USD, không xa mức đáy trong 6 tuần.
Giá vàng cũng giảm 0,4%, xuống còn 4.463 USD/ounce do đồng USD tăng giá mạnh.