Một vụ án gây rúng động dư luận Thái Lan vừa được cơ quan chức năng công bố: một phụ nữ đã lên kế hoạch gài thiết bị nổ vào xe của người bị nghi là “tiểu tam” trong mối quan hệ hôn nhân của mình. Tuy nhiên, thiết bị này không phát nổ hoàn toàn, chỉ gây hư hỏng nhẹ và không có thương vong về người.
Theo thông tin từ đồn cảnh sát Don Hua Lor, vào sáng 24/12 năm ngoái, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ nổ trên đường. Nạn nhân, chủ chiếc xe cho biết một vật thể nghi là thiết bị nổ đã rơi khỏi xe và phát nổ khi chạm mặt đường, tạo ra tiếng nổ lớn kèm tia lửa.
Ngay sau đó, cảnh sát phối hợp cùng đội xử lý vật liệu nổ (EOD) phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định đây là thiết bị nổ tự chế (IED), được giấu trong bốn chai thủy tinh. Tuy nhiên, chỉ một chai phát nổ, khiến vụ tấn công không đạt được mục đích như dự tính.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị được gắn gần bình xăng và có cơ chế kích hoạt từ xa. Dù vậy, do trục trặc kỹ thuật, toàn bộ hệ thống không phát nổ đồng loạt. Chiếc xe chỉ bị hư hại nhẹ, nạn nhân may mắn không bị thương.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định ba nghi phạm gồm Kasama (38 tuổi), Somkid (34 tuổi) và Thinnawat (34 tuổi). Ba người bị bắt giữ ngày 25/2 tại các tỉnh Chon Buri và Rayong. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ một bộ điều khiển từ xa nghi liên quan đến vụ nổ, một chiếc ô tô được sử dụng khi gây án cùng khoảng 20 tang vật khác.
Tại cơ quan điều tra, Kasama khai nhận phát hiện chồng mình ngoại tình và tin rằng nạn nhân chính là người thứ ba. Vì ghen tuông, người phụ nữ này đã thuê hai đồng nghiệp nam là Somkid và Thinnawat tham gia thực hiện kế hoạch.
Theo lời khai, Thinnawat được giao nhiệm vụ bí mật gắn thiết bị theo dõi lên xe của nạn nhân để xác định lịch trình di chuyển. Trong khi đó, Kasama và Somkid tìm hiểu cách chế tạo thiết bị nổ tự chế qua các video trên YouTube trước khi trực tiếp lắp đặt lên xe. Nhóm này còn sử dụng xe thuê gắn biển số giả nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện cả ba bị truy tố về tội âm mưu giết người. Theo Điều 288 Bộ luật Hình sự Thái Lan, tội giết người có thể bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù từ 15 đến 20 năm. Với tội danh âm mưu, mức hình phạt bằng một nửa khung hình phạt của tội giết người, tương đương từ khoảng 7 năm 6 tháng đến 10 năm tù, hoặc mức án tù chung thân giảm nhẹ theo quy định.