Vòng quanh thế giới

Châu Âu oằn mình trong đợt nắng nóng lịch sử, ít nhất 18 người thiệt mạng

Hoài Thương

Đợt nắng nóng đang hoành hành tại châu Âu cho thấy tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống con người.

Một đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tại hàng loạt thành phố phá vỡ các kỷ lục từng tồn tại hàng chục năm. Theo Reuters, ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại Pháp, trong khi nhiều quốc gia khác như Anh, Tây Ban Nha, Ý và Bỉ cũng đang phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng từ thời tiết cực đoan.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Ngày 22/6, thành phố Bordeaux - vùng trồng nho nổi tiếng ở miền tây nước Pháp ghi nhận mức nhiệt lên tới 41,9 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, thành phố Poitiers ở miền trung nước Pháp đạt 41,2 độ C, cao hơn mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận từ năm 1947.

Không chỉ Pháp, nhiều khu vực khác tại châu Âu cũng chứng kiến nền nhiệt bất thường. Tại San Sebastian, thành phố ven biển ở miền bắc Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, nhiệt độ được dự báo chạm ngưỡng 40 độ C, cao gấp đôi mức trung bình lịch sử của ngày 22/6.

Theo dữ liệu từ Reuters Climate Monitor, phần lớn châu Âu trong ngày 22/6 đều ghi nhận nhiệt độ cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm. Điều này càng củng cố cảnh báo của các nhà khoa học về xu hướng khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng.

Một báo cáo được công bố hồi tháng 4 bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới cho thấy châu Âu hiện là khu vực có tốc độ ấm lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Nắng nóng kéo dài đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tính mạng. Tại Carpentras, miền đông nam nước Pháp, hai trẻ nhỏ 2 và 4 tuổi đã tử vong sau khi được phát hiện bất tỉnh trong chiếc xe hơi của gia đình đỗ bên ngoài nhà. Dù lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, mọi nỗ lực hồi sức đều không thành công.

Ảnh: Reuters 
Ảnh: Reuters 

Bên cạnh đó, chính quyền vùng Bordeaux xác nhận ba người cao tuổi từ 80 đến 95 tuổi đã qua đời trong cuối tuần vì các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ quá cao.

Đợt nắng nóng cũng kéo theo nguy cơ tai nạn khi nhiều người tìm đến sông, hồ và bãi biển để giải nhiệt. Chỉ trong vòng hai ngày từ Chủ nhật đến thứ Hai, Pháp ghi nhận 13 trường hợp tử vong do đuối nước.

Phát ngôn viên Cơ quan An toàn Dân sự Pháp, ông Jerome Boulanger, đã kêu gọi người dân chỉ nên bơi lội tại những khu vực có lực lượng cứu hộ giám sát nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc.

Theo bà Clair Barnes, chuyên gia nghiên cứu về thời tiết cực đoan tại Đại học Imperial London, đợt nắng nóng hiện nay xuất phát từ một hiện tượng khí tượng được gọi là "khối Omega". Hiện tượng này có hình dạng tương tự chữ cái Omega trong bảng chữ cái Hy Lạp, với một khối không khí nóng khổng lồ bị mắc kẹt ở trung tâm, trong khi không khí mát hơn nằm ở hai bên.

"Nó đang hút luồng không khí nóng từ Bắc Phi và sa mạc Sahara lên châu Âu. Do hệ thống này di chuyển rất chậm nên gần như không có gió để làm dịu bớt cái nóng", bà Barnes giải thích.

Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang khiến những hiện tượng như vậy xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn so với trước đây.

Tại Anh, Cơ quan Khí tượng quốc gia (Met Office) cảnh báo nhiệt độ trong tuần này có thể vượt ngưỡng 39 độ C tại một số khu vực. Nếu điều đó xảy ra, nước Anh sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong tháng 6 là 35,6 độ C, được thiết lập vào các năm 1957 và 1976.

Đáng chú ý, chỉ vài tuần trước đó, quốc gia này cũng vừa ghi nhận tháng 5 nóng nhất trong lịch sử. Trong khi đó, Paris được dự báo sẽ trải qua ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 6 với mức nhiệt khoảng 38,4 độ C.

Ảnh: Reuters 
Ảnh: Reuters 

Tại Tây Ban Nha, người phát ngôn cơ quan khí tượng AEMET, ông Rubén del Campo, cho biết nhiều khu vực đang ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình từ 5 đến 10 độ C, thậm chí có nơi vượt quá 10 độ C so với thông thường.

Tại Ý, chính quyền đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng cho 12 thành phố trên cả nước.

Ở thành phố Turin, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến khiến hệ thống điện chịu áp lực lớn. Công ty điện lực Iren buộc phải tăng gấp đôi ca làm việc của công nhân, đồng thời bổ sung thêm máy phát điện nhằm hạn chế các sự cố mất điện. Không chỉ con người, động vật cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền nhiệt bất thường.

Tại Bỉ, Trung tâm Phục hồi Động vật Hoang dã ở Temploux cho biết họ đã tiếp nhận khoảng 150 động vật bị ảnh hưởng bởi nắng nóng chỉ trong ba ngày.

Theo bà Romaine de Jaegere, người sáng lập trung tâm, các loài chim như én, chim yến, chim sẻ và chim sáo đá đang gặp nguy hiểm đặc biệt vì nhiệt độ trên mái nhà có thể lên tới 50-60 độ C. "Nhiều con chim non đã chọn nhảy khỏi tổ thay vì ở lại và bị thiêu cháy bởi sức nóng", bà cho biết.

Ảnh: AFP/Getty
Ảnh: AFP/Getty

Đợt nắng nóng đang hoành hành tại châu Âu một lần nữa cho thấy tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống con người. Những kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, số ca tử vong gia tăng và cơ sở hạ tầng chịu áp lực chưa từng có đang đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia trong việc thích ứng với thời tiết cực đoan.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn ra như hiện nay, những đợt nắng nóng tương tự có thể sẽ không còn là hiện tượng bất thường mà trở thành một phần thường trực của mùa hè tại châu Âu trong tương lai.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI