Vòng quanh thế giới

Cậu bé 13 tuổi dựng kịch bản bị bắt cóc qua mặt cha ruột, khai lý do gây ngỡ ngàng

Thanh Phúc

Cậu bé khiến nhiều người ngỡ ngàng trước lời thú nhận của mình.

Ngày 11/9, cậu bé người Malaysia cùng cha, 37 tuổi, đã đến đồn cảnh sát để trình báo việc mình suýt bị một kẻ lạ mặt bắt cóc trên đường đi học. Ban đầu, thông tin gây lo lắng cho gia đình và khiến lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc.

Tuy nhiên, theo tờ New Straits Times, trong quá trình lấy lời khai, sự thật nhanh chóng được phơi bày. Trước những câu hỏi chi tiết của cảnh sát, cậu bé đã thú nhận toàn bộ sự việc chỉ là lời bịa đặt. 

Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).

Lý do đưa ra khiến nhiều người ngỡ ngàng: em không muốn đến trường vì đôi giày bị dính phân mèo và cảm thấy xấu hổ khi mang chúng.

Phó cảnh sát trưởng địa phương cho biết: “Cậu bé thừa nhận đã báo cáo sai sự thật với cha mình, lấy đó làm cái cớ để không phải đi học”. Vụ việc lập tức khiến cuộc điều tra phải dừng lại, đồng thời đặt ra cảnh báo về những hệ lụy từ các tin báo sai sự thật.

Sau khi sự việc sáng tỏ, cảnh sát đã đưa ra hình thức cảnh cáo nghiêm khắc đối với cậu bé. Do em vẫn còn ở độ tuổi đi học, cơ quan chức năng quyết định không áp dụng thêm bất kỳ biện pháp xử lý nào khác. Người cha cũng đã rút lại đơn trình báo, và vụ án chính thức khép lại.

Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).

Theo hãng tin Bernama, phía cảnh sát nhân dịp này nhấn mạnh: người dân không nên đưa ra những cáo buộc hoặc báo cáo sai sự thật, dù với bất kỳ lý do nào. Những hành vi như vậy không chỉ làm lãng phí nguồn lực của lực lượng chức năng, mà còn có thể gây hoang mang dư luận.

Luật pháp Malaysia quy định rõ, việc cố tình báo cáo sai sự thật cho cơ quan chức năng có thể bị xử phạt nặng. Người vi phạm có nguy cơ đối diện với án tù lên đến sáu tháng, nộp phạt tiền, hoặc chịu cả hai hình thức cùng lúc.

Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).

Vụ việc cậu bé 13 tuổi tuy không để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng là lời nhắc nhở về trách nhiệm khi cung cấp thông tin cho cơ quan công quyền. Nó cũng phản ánh áp lực vô hình mà trẻ em đôi khi phải đối mặt trong môi trường học đường, những lý do tưởng chừng nhỏ bé như một đôi giày bẩn cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến hành vi sai lệch.

Dư luận Malaysia nhìn nhận vụ việc với nhiều ý kiến khác nhau. Một số cho rằng cần tăng cường giáo dục ý thức cho trẻ em về hậu quả của việc bịa đặt. Số khác lại bày tỏ sự cảm thông, coi đây là bài học sớm để em nhận thức được trách nhiệm trước cộng đồng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI