Hôm nay (7/5), Reuters thông tin có ba người, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong trong đợt bùng phát trên tàu MV Hondius. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thêm có 8 người khác, trong đó có một công dân Thụy Sĩ, được cho là đã nhiễm virus.
Giới chức Hà Lan cho biết khoảng 40 hành khách đã rời tàu tại đảo Saint Helena, nơi con tàu từng ghé qua trên hành trình tới Cape Verde, trước khi ổ dịch được phát hiện.
Gấp rút truy vết
Hiện vị trí của nhiều hành khách trong số này vẫn chưa được xác định. Một trong những người rời tàu là vợ của người đàn ông Hà Lan tử vong trên tàu hôm 11/4. Người phụ nữ này sau đó cũng phát bệnh và qua đời trước khi có thể trở về Hà Lan.
Hãng hàng không KLM của Hà Lan ngày 6/5 xác nhận đã đưa người phụ nữ này xuống khỏi một chuyến bay tại Johannesburg vào ngày 25/4 do tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.
Theo đài truyền hình RTL, một nữ tiếp viên hàng không của KLM từng tiếp xúc với người phụ nữ trên hiện đã nhập viện tại Amsterdam sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm hantavirus.
Bộ Y tế Hà Lan không nêu rõ nghề nghiệp của bệnh nhân cũng như những người đã tiếp xúc với cô, nhưng xác nhận một phụ nữ Hà Lan đã được đưa vào bệnh viện và sẽ được xét nghiệm để xác định có nhiễm hantavirus hay không.
Người phát ngôn của KLM từ chối bình luận về trường hợp cụ thể với lý do bảo vệ quyền riêng tư.
Nguy cơ lây nhiễm cần tiếp xúc rất gần
Chủng virus được xác định ở các nạn nhân là biến thể Andes, loại hantavirus hiếm có khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc rất gần.
Các chuyên gia nhấn mạnh khả năng lây nhiễm này là rất thấp và chỉ xảy ra khi tiếp xúc cực kỳ gần, tuy nhiên vụ bùng phát vẫn khiến cơ quan y tế nhiều nước đặt trong tình trạng cảnh giác cao.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình đối với các công dân Mỹ có mặt trên tàu, đồng thời khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng tại Mỹ hiện ở mức rất thấp.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết một công dân Pháp đã tiếp xúc với người mắc bệnh nhưng hiện chưa xuất hiện triệu chứng.
Bộ Y tế Argentina cũng thông báo sẽ tiến hành bẫy và phân tích loài gặm nhấm tại thành phố Ushuaia ở cực nam nước này, điểm xuất phát của chuyến hải trình.
Tàu hướng về Tây Ban Nha
Du thuyền MV Hondius với gần 150 người trên tàu đã rời Cape Verde và hướng tới Tenerife (Tây Ban Nha) từ tối 6/5. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết con tàu dự kiến cập cảng tại quần đảo Canary vào Chủ nhật tới.
ECDC, đơn vị tham gia đội ngũ y tế trên tàu cho biết hiện chưa có thêm ai xuất hiện triệu chứng hantavirus và đang phối hợp với giới chức Tây Ban Nha để hoàn tất quy trình cho hành khách rời tàu.
Sau khi cập cảng Tenerife, nếu vẫn khỏe mạnh, toàn bộ hành khách không phải công dân Tây Ban Nha sẽ được hồi hương. Trong khi đó, 14 hành khách người Tây Ban Nha sẽ phải cách ly tại một bệnh viện quân đội ở Madrid.
Ba bệnh nhân đã được sơ tán khỏi tàu trong ngày 6/5. Một người đã nhập viện tại Hà Lan, một người khác được chuyển tới Đức để điều trị. Bệnh nhân thứ ba hạ cánh xuống Hà Lan sáng 7/5 sau khi chuyến bay bị trì hoãn vì sự cố liên quan đến hệ thống hỗ trợ sự sống.