Ngày 18/1, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng hiếm thấy tại một công viên ven biển ở thành phố Thiên Tân: do nhiệt độ giảm sâu, mặt nước đóng băng, hàng loạt cá bị mắc kẹt ngay dưới lớp băng. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự tò mò của người dân, kéo theo "đội quân vớt cá" tự phát kéo đến hiện trường.
Theo ghi nhận của phóng viên Jimu News, nhiều người đã trực tiếp đục băng, dùng vợt vớt cá ngay trên mặt nước đóng băng. Thậm chí, có người còn chèo xuồng cao su phá băng để tiếp cận những khu vực xa bờ, thu về "chiến lợi phẩm" đầy tay. Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại khi lớp băng được cho là khá mỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Các đoạn video do người dân ghi lại cho thấy một số cá thể cá bị "đóng băng" ngay dưới bề mặt nước, tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa choáng ngợp. Trong lúc di chuyển trên băng, một người đã trượt chân rơi xuống nước, rất may được những người đi xuồng cao su kịp thời tiếp cận và đưa lên bờ an toàn.
Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra tại khu vực công viên Nam Vịnh (Nawabganj National Park), thuộc Thiên Tân. Đây là vùng nước thông với biển, chịu ảnh hưởng rõ rệt của thủy triều. Khi nước lên xuống, bề mặt tạo thành những chuyển động mạnh nhẹ đan xen, hình thành cảnh quan biển độc đáo.
Công viên được quy hoạch với hệ thống đảo nhân tạo và địa hình mô phỏng "sóng biển", tạo nên đường bờ uốn lượn và 13 vịnh nhân tạo mang các chủ đề khác nhau. Với diện tích mặt nước khoảng 281 ha, Nam Vịnh được xem là công viên biển lớn nhất khu vực Tân Khu Thiên Tân, quy mô tương đương một Di Hòa Viên thu nhỏ. Đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Quản lý đô thị Khu sinh thái Trung - Singapore Thiên Tân.
Một người dân địa phương cho biết, những con cá bị mắc kẹt chủ yếu là Chi Cá nhồng, loài cá biển có khả năng thích nghi tốt với môi trường nước mặn, nước lợ và cả nước ngọt. Khu vực Nam Vịnh vốn thông ra biển, vào những đợt triều xuống trước đây, người dân thậm chí còn có thể nhặt được hàu ven bờ. Vào mùa đông, khi nhiệt độ giảm mạnh, vùng nước gần bờ dễ đóng băng, khiến cá bị kẹt lại ngay dưới lớp băng mỏng.
Theo các tài liệu sinh học, Chi Cá nhồng là loài sống theo đàn, phân bố rộng khắp các vùng biển trên thế giới. Chúng thường bơi ngược dòng thành từng nhóm lớn, có tập tính di chuyển vào cửa sông và khu vực nước lợ để tìm kiếm thức ăn.
Trao đổi với phóng viên Jimu News ngày 19/1, đại diện Cục Quản lý đô thị Khu sinh thái Trung - Singapore Thiên Tân cho biết, việc người dân ra băng vớt cá là hành động tự phát. Do khu vực chủ yếu là nước biển, nhưng trong những đợt lạnh sâu, mặt nước vẫn có thể đóng băng, tình trạng từng xảy ra trước đây.
Đơn vị này cho biết đã bố trí lực lượng xuống hiện trường để quản lý và nhắc nhở người dân, nhằm đảm bảo an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trên lớp băng mỏng.