Vòng quanh Thế giới

Bố ép con trai 2 tuổi hút thuốc lá điện tử, mẹ đăng lên mạng xã hội, lời giải thích càng gây phẫn nộ

Hà Vy
Chia sẻ

Vài ngày sau khi video về một đứa trẻ mới biết đi bị ép hút thuốc lá điện tử lan truyền trên mạng xã hội Malaysia, cảnh sát đã bắt giữ cha của cậu bé.

The Star đưa tin, người đàn ông 23 tuổi, cha cậu bé, đã bị bắt hôm 5/5 và bị giam giữ trong 7 ngày (đến ngày 11/5) để điều tra về hành vi ép con trai hút thuốc lá điện tử.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào ngày 2/5 tại bang Selangor, Malaysia. Thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ của đứa bé cũng có mặt trong đoạn clip. Càng phẫn nộ hơn, khi chính mẹ của đứa bé sau đó đã chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội.

Cậu bé mới chập chững biết đi, khoảng hai tuổi, được sở cảnh sát và Bộ Phúc lợi Xã hội giải cứu khỏi căn hộ hai ngày sau khi đoạn clip được lan truyền.

Bố ép con trai 2 tuổi hút thuốc lá điện tử, mẹ đăng lên mạng xã hội, lời giải thích càng gây phẫn nộ Ảnh 1
Đoạn clip 12 giây ghi lại cảnh đứa bé 2 tuổi bị ép hút thuốc lá điện tử khiến dư luận Malaysia phẫn nộ.

"Đứa trẻ và mẹ của nó sau đó đã được đưa đến bệnh viện Kuala Lumpur và cả hai đang được giữ tại phường", cảnh sát cho biết thêm.

Đoạn clip dài 12 giây được người mẹ đăng tải lên instargarm cho thấy đứa trẻ bị bố ép hút thuốc lá điện tử trong lúc xem phim hoạt hình trên smartphone. Cậu bé rướn người tỏ vẻ rất khó chịu khi hút phải hơi thuốc lá.

Đăng tải clip lên mạng xã hội, người phụ nữ tuyên bố, cô ta có quyền làm theo ý mình, vì cô ta là mẹ của đứa bé.

“Nếu bạn không thích nó, đừng theo dõi tôi (trên instagram). Con của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi là người nuôi dưỡng nó. Thật ngu ngốc”, người mẹ nói.

Đoạn video đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động của cặp đôi tương tự như hành vi ngược đãi trẻ em, trong khi một số nghi ngờ về trạng thái tinh thần của cặp vợ chồng này.

“Thật đáng buồn.Tôi đã khóc khi nghĩ về đứa trẻ.Ngay cả việc vaping trước mặt con bạn cũng đã được coi là nguy hiểm rồi", tài khoảng @frhnans xót xa cho đứa trẻ.

“Tôi rất tức giận khi xem đoạn video.Nếu bạn chưa sẵn sàng, cả về tinh thần và thể chất, đừng có con, đặc biệt nếu bạn định hủy hoại sức khỏe của nó từ khi còn thơ bé”, tài khoản @nurazrnnzm chỉ trích cặp vợ chồng.

Sau phản ứng dữ dội của dư luận, cha của cậu bé đã lên Facebook để xin lỗi, nhưng nói rằng ông không ép con trai mình hút thuốc lá điện tử, cũng không hành hạ đứa trẻ.

“Đó chỉ là một trò đùa.Những ai theo dõi vợ tôi chắc sẽ biết con trai tôi như thế nào.Thằng bé rất nghịch ngợm và thích chơi với những thứ không dành cho trẻ em.

Nếu muốn thứ gì đó, nó sẽ đòi bằng được.Nhưng dù có như thế nào, tôi cũng muốn nói lời xin lỗi vì sai lầm của mình, và tôi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm rất nhiều ”.

Trong một bài đăng khác, người chồng kêu gọi mọi người không truy lùng vợ mình, nói rằng một người phụ nữ "có thể không đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực".

"Xin đừng ném đá cô ấy, vì tôi hiện không có nhà để ở bên cạnh trấn an cô ấy."

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất