Vòng quanh thế giới

Bị ong đốt nhưng vẫn đi đón cháu, cụ ông 80 tuổi gặp nguy khi vừa về nhà

Hoài Thương

Cụ ông ngoài vừa trải qua tình huống nguy kịch sau khi bị ong đốt.

Một cụ ông ngoài 80 tuổi tại thành phố Gia Nghĩa (Đài Loan, Trung Quốc) vừa trải qua tình huống nguy kịch sau khi bị ong đốt. Ban đầu, ông chỉ cảm thấy vết đốt không quá nghiêm trọng nên tự bôi thuốc và tiếp tục sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông bất ngờ ngã gục, rơi vào tình trạng ngừng tim và ngừng thở, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương cấp cứu.

Bị ong đốt nhưng vẫn đi đón cháu, cụ ông 80 tuổi gặp nguy khi vừa về nhà Ảnh 1

Theo truyền thông địa phương, Trung tâm cứu hỏa thành phố Gia Nghĩa nhận được tin báo về một trường hợp cấp cứu tại một ngôi nhà trên đường Văn Hóa, quận Tây.

Khi lực lượng cứu hộ có mặt, người đàn ông khoảng 80 tuổi đã nằm bất động trước cửa nhà, không còn dấu hiệu hô hấp và tim đã ngừng đập. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), sử dụng máy khử rung tim tự động (AED), hỗ trợ hô hấp bằng bóng bóp và tiêm thuốc trợ tim khẩn cấp trước khi chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Cơ Đốc Gia Nghĩa.

Nhờ quá trình cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân hồi phục nhịp tim tự nhiên. Hiện cụ ông vẫn đang được điều trị và theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Theo lời người nhà, trước đó cụ ông nghi bị ong đốt khi đang ở bên ngoài. Vì cho rằng vết thương không nghiêm trọng, ông chỉ bôi thuốc lên vùng bị đốt rồi tiếp tục đưa đón cháu đi học như thường lệ.

Đến khi trở về nhà bằng xe máy, cụ ông bất ngờ xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, mệt lả và cơ thể nhanh chóng suy sụp. Gia đình lập tức gọi số khẩn cấp 119, nhưng chỉ ít phút sau, ông đã ngã quỵ và rơi vào tình trạng ngừng tim.

Các bác sĩ nhận định đây nhiều khả năng là phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi bị ong đốt. Dạng phản ứng này có thể không xuất hiện ngay lập tức mà diễn tiến sau một khoảng thời gian, khiến nhiều người chủ quan vì nghĩ bản thân vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Bị ong đốt nhưng vẫn đi đón cháu, cụ ông 80 tuổi gặp nguy khi vừa về nhà Ảnh 2

Theo thống kê của Sở Cứu hỏa thành phố Gia Nghĩa, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 6 trường hợp bị ong đốt cần hỗ trợ y tế. Trong đó có một ca bị sốc phản vệ và một trường hợp rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở trước khi đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không xem nhẹ các vết ong đốt. Khi bị ong tấn công, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong. Nếu ngòi ong còn cắm trên da, nên dùng móng tay hoặc một tấm thẻ cứng để nhẹ nhàng gạt bỏ, tránh dùng tay hoặc nhíp bóp, kẹp ngòi vì có thể khiến lượng nọc độc được giải phóng nhiều hơn.

Sau đó, cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước, đồng thời chườm lạnh trong khoảng 10–15 phút để giảm đau và sưng. Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nổi mề đay, sưng môi hoặc lưỡi, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức vì đây có thể là biểu hiện của sốc phản vệ – tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp của cụ ông tại Gia Nghĩa là lời cảnh báo rằng ngay cả một vết ong đốt tưởng chừng đơn giản cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau khi bị ong đốt và đến bệnh viện kiểm tra khi cần thiết là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ xảy ra những biến chứng nguy hiểm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI