Vòng quanh thế giới

Bắt giữ người đàn ông giấu 44 con rắn độc trong hành lý khi đi máy bay

Bình Nguyên

Vụ việc của người đàn ông thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Một công dân Ấn Độ vừa bị lực lượng hải quan sân bay quốc tế Mumbai bắt giữ sau khi bị phát hiện giấu hàng chục con rắn độc và động vật hoang dã quý hiếm trong hành lý ký gửi trên chuyến bay từ Thái Lan.

Theo thông báo từ Hải quan Mumbai vào tối ngày 1/6 (Giờ địa phương), người đàn ông này đã mang theo 44 con rắn lục Indonesia được giấu trong các thùng nhựa, đặt bên trong hành lý ký gửi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện ba con rắn lục sừng đuôi nhện - một loài có nọc độc nhưng thường chỉ săn các loài chim nhỏ cùng năm con rùa lá châu Á, vốn là loài rùa nước ngọt quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Bắt giữ người đàn ông giấu 44 con rắn độc trong hành lý khi đi máy bay Ảnh 1

Những hình ảnh do hải quan công bố cho thấy các con rắn màu xanh và vàng đang ngọ nguậy trong các thùng nhựa, bên cạnh các vật dụng cá nhân của hành khách. Danh tính cụ thể của đối tượng chưa được công bố, nhưng nhà chức trách xác nhận người này là công dân Ấn Độ vừa đáp chuyến bay từ Thái Lan đến Mumbai.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các hoạt động buôn lậu động vật hoang dã mà sân bay quốc tế Mumbai từng ghi nhận trong thời gian gần đây. Dù lực lượng hải quan thường xuyên bắt giữ các vụ buôn lậu vàng, ngoại tệ, cần sa và cả ma túy tổng hợp, thì các vụ vận chuyển động vật sống, đặc biệt là rắn độc, vẫn còn khá hiếm.

Bắt giữ người đàn ông giấu 44 con rắn độc trong hành lý khi đi máy bay Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một hành khách khác đã bị phát hiện mang theo năm con vượn Xiêm, loài linh trưởng nhỏ có nguy cơ tuyệt chủng, xuất xứ từ các khu rừng ở Đông Nam Á. Những con vượn này được "ngụy trang" bên trong một thùng nhựa cất trong túi kéo. Còn trong các tháng cuối năm ngoái, Hải quan Mumbai cũng liên tục bắt giữ những vụ buôn lậu động vật từ Thái Lan, bao gồm 12 con rùa vào tháng 11, bốn con chim mỏ sừng vào tháng 10 và năm con cá sấu caiman non vào tháng 9.

Chuỗi vụ việc này cho thấy Mumbai đang trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trong các đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra an ninh, phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm triệt phá các hoạt động trái phép ngày càng tinh vi và manh động.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

TIN MỚI