Vòng quanh Thế giới

Bắt 9 người liên quan trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ khiến 134 người thiệt mạng

Thiên An
Chia sẻ

Cảnh sát Ấn Độ cho biết số nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu đã lên đến 134 người. Trong khi đó cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 9 người được cho là có liên quan đến nguyên nhân sập cầu treo.

Reuters đưa tin, hiện cảnh sát Ấn Độ đã bắt 9 người để điều tra vụ sập cầu treo dành cho người đi bộ tại bang Gujarat, miền tây nước này.

Bắt 9 người liên quan trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ khiến 134 người thiệt mạng Ảnh 1

Trước đó, vào chiều 30/10, gần 500 người đã đứng trên cầu treo Morbi hơn 140 năm tuổi ở bang Gujarat, miền tây nước này để chào đón Lễ hội Ánh Sáng. Tuy nhiên, dây cáp trên cầu đã đứt khiến hàng trăm người rơi xuống nước, bao gồm cả phụ nưc và trẻ em. Tính đến hiện tại, con số nạn nhân tử vong đã lến đến 134 người.  

Bắt 9 người liên quan trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ khiến 134 người thiệt mạng Ảnh 2
Bắt 9 người liên quan trong vụ sập cầu treo ở Ấn Độ khiến 134 người thiệt mạng Ảnh 3

Trong danh sách người thiệt mạng có ít nhất 35 người dưới 14 tuổi. Đặc biệt xót xa hơn, báo chí Ấn Độ còn đưa tin về việc một gia đình có tới 7 thành viên thiệt mạng trong vụ việc nghiêm trọng này. Đây được cho là thảm kịch chết người lớn nhất Ấn Độ trong vòng một thập kỷ qua.  

Cảnh sát bang Gujarat nói với Reuters rằng 9 người bị tạm giữ là những người chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý cây cầu. Quan chức địa phương cho hay, người quản lý dự án bảo trì này đã không hề thông báo về việc cây cầu sẽ được mở lại sau nhiều tháng sửa chữa.  

Xem thêm: Clip: Cận cảnh khoảnh khắc sập cầu treo ở Ấn Độ khiến hơn 130 người thiệt mạng

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất