Vòng quanh Thế giới

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng trăm người rơi xuống sống, ít nhất 81 người thiệt mạng

Thiên An
Chia sẻ

Nguyên nhân ban đầu vụ sập cầu được cho là do quá tải và có những hành động không phù hợp của du khách lên cầu chơi vào dịp cuối tuần và cũng trong đợt lễ Ánh sáng.

Hãng tin Reuters dẫn tin từ kênh truyền hình địa phương Zee News cho biết hơn 400 người có mặt trên cầu treo bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi, Gujarat, Ấn Độ vào thời điểm cầu sập là khoảng 18h30 chiều 30/10 (giờ địa phương).  

Được biết, ít nhất 81 người thiệt mạng sau khi cây cầu treo dành cho người đi bộ ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đổ sập, phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin địa phương. Hàng trăm người trên cầu rơi xuống sông.

Atul Prajapati, nhân viên y tế tại bệnh viện bang gần nơi xảy ra thảm họa, cho biết: "Chúng tôi tìm thấy 81 thi thể và đã bắt đầu những nghi thức cuối cùng cho họ".

Các quan chức cho biết hàng chục người khác cũng bị thương. 

Trong hình được camera giám sát ghi lại, hàng chục người đang đu bám vào dây cáp và phần còn lại của cây cầu, trong khi đội cứu hộ cũng đang vật lộn để giải cứu họ. Hình ảnh lan truyền cho thấy rất nhiều người, bao gồm cả trẻ em - tranh nhau trồi lên khỏi mặt nước và bám vào các vật liệu của cây cầu bị sập, theo Sky News. 

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng trăm người rơi xuống sống, ít nhất 81 người thiệt mạng Ảnh 1

Lãnh đạo cơ quan nội vụ Gujarat Harsh Sanghavi đã trực tiếp tới Morbi sau khi nhận tin về vụ việc. Ông Sanghavi cho biết hơn 70 người đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện, trong đó hầu hết đã qua cơn nguy kịch, theo India Today.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ sập cầu. Đồng thời ra lệnh cho cơ quan nước này nhanh chóng giải cứu các nạn nhân. Chính phủ Ấn Độ đã công bố gói hỗ trợ 400.000 rupee (gần 5.000 USD) cho mỗi người thiệt mạng và 50.000 USD (hơn 600 USD) cho mỗi người bị thương.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng trăm người rơi xuống sống, ít nhất 81 người thiệt mạng Ảnh 2

Cả 3 quân chủng hải, lục, không quân của Ấn Độ đều cùng được huy động tham gia cứu hộ. 3 trung đội thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) cùng với 50 quân nhân Hải quân, 30 quân nhân Không quân, 2 đội hình lục quân và 7 nhóm thuộc Lữ đoàn cứu hỏa đã đến Morbi cùng với các thiết bị tiên tiến để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Đài NDTV cho biết cầu sập là do quá tải và có những hành động không phù hợp của du khách lên cầu chơi vào dịp cuối tuần và cũng trong đợt lễ Ánh sáng. Tuy nhiên, Chính phủ cho biết nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. 

Bước đầu thông tin, các quan chức cho biết nạn nhân chủ yếu là người dân địa phương lên cầu với mục đích giải trí vì cầu là một di sản mới được tu sửa 6 tháng trước và vừa mới cho phép người dân lên tham quan trở lại được một tuần.

Được biết cầu treo dài 230m với gần 100 năm tuổi này, xây dựng dưới thời cai trị của Anh, là điểm dã ngoại của địa phương và thu hút rất đông du khách vào cuối tuần hoặc các dịp lễ.  

Xem thêm: Xác nhận một người Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất