Vòng quanh thế giới

Bão nhiệt đới Jangmi tàn phá Nhật Bản, hàng triệu người được cảnh báo sơ tán

Hoài Thương

Nhật Bản đang căng mình đối phó với bão Jangmi.

Bão nhiệt đới Jangmi (bão số 6 tại Nhật Bản) đã quét qua khu vực miền trung và miền đông nước này trong ngày 3/6, mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Chính quyền Nhật Bản đã ban hành hàng loạt cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân tại các khu vực nguy hiểm nhanh chóng sơ tán để đảm bảo an toàn.

Nước chảy qua các cửa cống trên sông Tama giữa lúc mưa lớn do bão nhiệt đới Jangmi gây ra ở Tokyo hôm thứ Tư. (Ảnh: AFP-JIJI) 
Nước chảy qua các cửa cống trên sông Tama giữa lúc mưa lớn do bão nhiệt đới Jangmi gây ra ở Tokyo hôm thứ Tư. (Ảnh: AFP-JIJI) 

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào trưa 3/6, tâm bão nằm cách đảo Izu-Oshima thuộc tỉnh Shizuoka khoảng 60 km về phía nam - tây nam và đang di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 45 km/h. Bão có áp suất trung tâm 985 hPa, sức gió duy trì gần tâm đạt 25 m/s và gió giật cực đại lên tới 35 m/s.

Hàng loạt khu vực ban bố lệnh sơ tán

Tại thủ đô Tokyo, chính quyền đã ban hành lệnh sơ tán cấp độ 4 - mức yêu cầu người dân nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm đối với toàn bộ quận Shinagawa cùng nhiều khu vực nằm dọc các con sông Nogawa và Kanda.

Tỉnh Chiba cũng ghi nhận tình hình đáng lo ngại khi nhiều thành phố như Isumi, Minamiboso, Kamogawa, Katsuura, khu vực Gyotoku thuộc thành phố Ichikawa và thị trấn Otaki đều được đặt trong tình trạng báo động cấp độ 4.

Hình ảnh sông Koza được chụp từ video hôm thứ Tư sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và tỉnh Wakayama ban hành cảnh báo lũ lụt đặc biệt cấp 5 - cấp cao nhất. Cảnh báo sau đó đã được hạ xuống cấp 2, nhưng các quan chức vẫn tiếp tục kêu gọi người dân cảnh giác với mực nước sông dâng cao và nguy cơ lũ lụt. (Ảnh: TỈNH WAKAYAMA / QUA JIJI) 
Hình ảnh sông Koza được chụp từ video hôm thứ Tư sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và tỉnh Wakayama ban hành cảnh báo lũ lụt đặc biệt cấp 5 - cấp cao nhất. Cảnh báo sau đó đã được hạ xuống cấp 2, nhưng các quan chức vẫn tiếp tục kêu gọi người dân cảnh giác với mực nước sông dâng cao và nguy cơ lũ lụt. (Ảnh: TỈNH WAKAYAMA / QUA JIJI) 

Trong khi đó, tỉnh Kanagawa đã áp dụng lệnh sơ tán đối với một số quận tại Yokohama và Kawasaki, cùng các thành phố ven biển như Yokosuka, Miura, Fujisawa, Kamakura, Zushi và thị trấn Hayama.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập úng. Tại quận Saiwai của thành phố Kawasaki, một nút giao thông đã bị nước nhấn chìm với độ sâu khoảng 30 cm vào sáng cùng ngày. Khu vực quanh ga Kawasaki cũng bị ngập cục bộ. Tại quận Ota của Tokyo, một đoạn quốc lộ bị ngập sâu nhiều mét khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Nhật Bản phát cảnh báo lũ cấp cao nhất

Trước diễn biến nguy hiểm của thời tiết, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cùng chính quyền tỉnh Wakayama đã ban hành cảnh báo lũ lụt đặc biệt cấp độ 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai của nước này đối với khu vực sông Kozagawa sau khi xảy ra hiện tượng tràn bờ.

Mặc dù cảnh báo sau đó được hạ xuống cấp độ 2, các cơ quan chức năng vẫn liên tục khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước nguy cơ nước sông tiếp tục dâng cao và tình trạng ngập lụt có thể tái diễn.

Các chuyên gia khí tượng nhận định gió mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực ven Thái Bình Dương thuộc miền tây, miền đông Nhật Bản cũng như vùng Tohoku. Nhiều nơi được dự báo ghi nhận sức gió duy trì lên tới 25 m/s, trong khi gió giật có thể đạt 35 m/s.

Không chỉ trên đất liền, vùng biển ngoài khơi cũng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Sóng biển tại các khu vực Kanto-Koshin và Kinki được dự báo có thể cao tới 9 mét, trong khi vùng Tokai ghi nhận sóng cao khoảng 8 mét.

Trong 24 giờ tính đến trưa ngày 4/6, lượng mưa tại các khu vực Kanto-Koshin và Tohoku được dự báo có thể đạt tới 120 mm. Điều này làm gia tăng đáng kể nguy cơ sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ trên các con sông lớn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng theo dõi sát các bản tin thời tiết, tránh ra ngoài khi không cần thiết và lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn nếu xuất hiện các dấu hiệu của mây dông phát triển mạnh.

Người dân di chuyển trong mưa lớn do bão nhiệt đới Jangmi gây ra ở Kawasaki hôm thứ Tư. (Ảnh: AFP-JIJI) 
Người dân di chuyển trong mưa lớn do bão nhiệt đới Jangmi gây ra ở Kawasaki hôm thứ Tư. (Ảnh: AFP-JIJI) 

Giao thông tê liệt, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Jangmi cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống giao thông trên khắp Nhật Bản.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) đã phải tạm ngừng hoạt động nhiều tuyến tàu ngay từ đầu ngày. Các tuyến Shonan-Shinjuku, Chuo, Ome và Tokaido đều ghi nhận tình trạng đình trệ do mưa lớn, ngập lụt hoặc cây đổ vào hệ thống dây điện. Nhiều tuyến khác tại tỉnh Chiba được thông báo ngừng hoạt động trong cả ngày, bao gồm Uchibo Line, Sobu Main Line, Kashima Line, Sotobo Line, Narita Line và Kururi Line.

Bên cạnh đó, các tuyến tàu tốc hành nổi tiếng như Narita Express, Azusa, Kaiji, Odoriko, Saphir Odoriko cùng nhiều tuyến kết nối Tokyo với các tỉnh lân cận cũng phải hủy hoặc tạm dừng khai thác.

Ngành hàng không chịu tác động không kém phần nghiêm trọng. Theo đài NHK, các hãng hàng không nội địa Nhật Bản đã hủy khoảng 760 chuyến bay trong ngày 3/6, bao gồm nhiều chuyến đến và đi từ sân bay Haneda - một trong những sân bay nhộn nhịp nhất cả nước.

Trong số đó, Japan Airlines (JAL) hủy 292 chuyến bay nội địa, All Nippon Airways (ANA) hủy 232 chuyến. Nhiều hãng khác như Skymark, Peach Aviation, Jetstar Japan, Air Do và StarFlyer cũng buộc phải điều chỉnh lịch trình khai thác.

Đối với các chuyến bay quốc tế, ANA đã hủy 55 chuyến, trong khi JAL hủy thêm 37 chuyến khác.

Sóng lớn xuất hiện tại thành phố Kushima, tỉnh Miyazaki vào sáng 2/6. Ảnh: Japan Times. 
Sóng lớn xuất hiện tại thành phố Kushima, tỉnh Miyazaki vào sáng 2/6. Ảnh: Japan Times. 

Gần 10.000 hộ gia đình mất điện

Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), tính đến đầu giờ chiều ngày 3/6, khoảng 9.740 hộ gia đình tại khu vực Kanto-Koshin đã rơi vào tình trạng mất điện do ảnh hưởng của bão.

Giới chức Nhật Bản tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giác cao độ khi Jangmi vẫn đang di chuyển dọc bờ biển Thái Bình Dương. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển, theo dõi sát các hướng dẫn sơ tán và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong những giờ tới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI