Vòng quanh thế giới

Ba người nhập viện sau khi ăn nhau thai cừu để 'bồi bổ sức khỏe', mạng xã hội tranh cãi

Hoài Thương

Người phụ nữ cùng chồng và chị gái nhập viện trong tình trạng sức khỏe sa sút sau khi ăn món được nấu từ nhau thai cừu.

Việc ba người ở Trung Quốc phải nhập viện sau khi ăn nhau thai cừu với mục đích "bồi bổ sức khỏe" đã làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội nước này về phong tục sử dụng nhau thai trong y học cổ truyền.

Ba người nhập viện sau khi ăn nhau thai cừu để 'bồi bổ sức khỏe', mạng xã hội tranh cãi Ảnh 1

Một phụ nữ họ Trương, sống tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, được báo cáo đã liên tục bị sốt và sụt 5kg trong thời gian ngắn sau khi tự tay nấu món ăn từ nhau thai cừu. Khi nhập viện, cô được chẩn đoán mắc bệnh brucella - một loại nhiễm khuẩn do vi khuẩn truyền từ động vật sang người. Chồng và chị gái của cô Trương, những người cùng ăn món này, cũng được xác nhận mắc cùng căn bệnh.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), nhau thai được gọi là "ziheche" là một dược liệu quý có khả năng tăng cường miễn dịch, điều trị mệt mỏi, vô sinh và suy nhược. Trước đây, ziheche chủ yếu được chế từ nhau thai người. Tuy nhiên, kể từ năm 2005, Trung Quốc đã cấm buôn bán loại nhau thai này. Các sản phẩm hiện nay thường được làm từ nhau thai cừu, bò hoặc hươu, với giá khoảng 100 nhân dân tệ (14 USD) cho mỗi 50 gram. Dù vậy, thị trường chợ đen vẫn ngấm ngầm mua bán nhau thai người. Hồi tháng 3, một đoạn video ghi lại cảnh một bác sĩ lén mang nhau thai của sản phụ ra khỏi bệnh viện bằng túi rác đã gây chấn động dư luận, khiến vấn đề sử dụng nhau thai trở thành tâm điểm tranh luận.

Ba người nhập viện sau khi ăn nhau thai cừu để 'bồi bổ sức khỏe', mạng xã hội tranh cãi Ảnh 2

Bác sĩ Xie Ying, công tác tại Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, cho biết nhau thai chủ yếu là nguồn protein - dưỡng chất dễ bị mất tác dụng khi nấu chín. Bà cảnh báo rằng vi khuẩn và virus có thể tồn tại sau quá trình nấu, khiến món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe hơn là lợi ích.

Không chỉ trường hợp của cô Trương, năm 2024, một người phụ nữ mắc bệnh thận mãn tính tại Trung Quốc cũng phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, được chẩn đoán bị viêm cột sống do nhiễm brucella. Con gái bà tiết lộ đã nấu nhau thai cừu cho mẹ ăn suốt ba năm với hy vọng cải thiện sức khỏe.

Ba người nhập viện sau khi ăn nhau thai cừu để 'bồi bổ sức khỏe', mạng xã hội tranh cãi Ảnh 3

Bác sĩ Zhuang Peng, làm việc tại Bệnh viện số 8 trực thuộc Đại học Tôn Trung Sơn, nhận định trên đài truyền hình Thâm Quyến rằng nguyên nhân khiến cô Trương mắc bệnh có thể do nhau thai không được nấu chín kỹ.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã bày tỏ quan điểm phản đối phong tục cổ hủ này. "Có rất nhiều dưỡng chất tốt hơn nhau thai trong y học hiện đại. Đã đến lúc bỏ quan niệm lỗi thời này đi", một người dùng viết. Một người khác chia sẻ: "Thậm chí có người còn xin lại nhau thai của mình sau khi sinh con để... ăn". 

Những vụ việc như trên đang khiến dư luận Trung Quốc ngày càng nghi ngờ về giá trị thực sự của các "bài thuốc bổ" cổ truyền, đặc biệt là khi khoa học hiện đại đã chỉ ra những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn mà chúng mang lại.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI