Vòng quanh thế giới

3 chị em kết hôn với 1 người đàn ông, có người chưa đủ tuổi vị thành niên

Yến Nguyễn

Đám cưới của 3 chị em và người đàn ông này đã vấp phải chỉ trích nặng nề.

Theo The Times of India, ba phụ nữ tại huyện Amroha, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), đã thừa nhận với Ủy ban Phúc lợi Trẻ em (CWC) rằng video đám cưới gây tranh cãi trên mạng xã hội chỉ là kịch bản nhằm thu hút sự chú ý và tăng độ nổi tiếng.

Theo hãng thông tấn PTI, cả ba xuất hiện trước CWC hôm thứ Hai, xác nhận video được quay ngày 17/7 là sản phẩm dàn dựng. Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích, họ thừa nhận từng tuyên bố sai sự thật rằng đám cưới là thật, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc và xin lỗi.

Video gây tranh cãi vì nội dung nhạy cảm

Tranh cãi bắt đầu khi video lan truyền trên mạng, được cho là ghi lại cảnh hai chị em Devika và Chhavi, sống tại làng Dhoriya, cùng người chị em họ Alka ở làng Meharpur, kết hôn với một người đàn ông tên Vikas, còn gọi là Vikku, đến từ làng Shyampuri. Sự việc được cho là diễn ra tại đền Chamunda ở Hasanpur.

Ảnh: The Times of India
Ảnh: The Times of India

Theo PTI, cả bốn người đều là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và có lượng người theo dõi đáng kể. Người dân địa phương cho biết Vikas đã đóng vai chồng của ba phụ nữ trong các video ngắn của họ suốt khoảng sáu tháng.

Video vấp phải sự phản đối từ một số tổ chức Hindu, với cáo buộc nội dung xúc phạm truyền thống Sanatan và các giá trị tôn giáo. Trước đó, ba phụ nữ từng khẳng định họ đều đã trưởng thành và tự nguyện kết hôn, đồng thời đưa ra những so sánh với các câu chuyện trong thần thoại.

Ông Shivcharan Das, người quản lý đền Chamunda, cho biết ngôi đền đang được sửa chữa vào thời điểm video được cho là ghi hình và không có thầy tu nào có mặt. Ông cũng nói chưa rõ liệu có người thực hiện nghi thức kết hôn cho nhóm này hay không.

Ảnh: The Times of India
Ảnh: The Times of India

Sau khi tranh cãi bùng lên, cảnh sát Hasanpur triệu tập cả bốn người vào ngày 23/7, yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh độ tuổi và bản giải trình bằng văn bản. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, họ chưa nộp bản giải trình theo yêu cầu.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh độ tuổi

Theo ông Atulesh Kumar Bhardwaj, chủ tịch CWC, cơ quan này bắt đầu xem xét vụ việc sau khi nhận được thông tin cho rằng một trong ba phụ nữ có thể chưa đủ tuổi thành niên. CWC sau đó gửi thông báo đến cảnh sát Hasanpur và yêu cầu những người liên quan trình diện.

Ủy ban đã thu thập bản tường trình bằng văn bản của cả ba phụ nữ. Tuy nhiên, thông tin về độ tuổi của một người vẫn đang được xác minh. CWC cho biết sẽ có biện pháp phù hợp sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất.

Vụ việc hiện vẫn nằm trong diện xem xét của CWC cấp huyện.

(Nguồn: The Times of India, ngày 28/7/2026).

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI