Theo The Paper, ngày 12/10, vụ việc một người đàn ông tổ chức tiệc cưới và tiệc mừng 100 ngày của con với hai người phụ nữ khác nhau tại cùng một nhà hàng ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, thu hút sự chú ý của dư luận.
Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng ngày 9/10. Hai bữa tiệc được tổ chức tại cùng một nhà hàng nhưng ở hai tầng khác nhau. Một bên là tiệc cưới, bên còn lại là tiệc mừng 100 ngày của đứa trẻ.
Đại diện nhà hàng cho biết hai gia đình đặt tiệc riêng biệt và ký hợp đồng độc lập. Trong ngày diễn ra sự kiện, hai bên xảy ra tranh chấp đến mức nhân viên phải báo cảnh sát. Dù vậy, các bữa tiệc vẫn được tổ chức và nhà hàng đã thu đủ tiền thanh toán.
Người đàn ông được gọi là Ngô Phong đã đăng ký kết hôn hợp pháp với người phụ nữ họ Khổng. Trong khi đó, anh có con với bạn gái cũ họ Lâm nhưng hai người chưa đăng ký kết hôn.
Nguồn tin từ cơ quan chức năng quận Chung Sơn, thành phố Lục Bàn Thủy, cho biết vụ việc không cấu thành tội trùng hôn. Hiện hai bên vẫn có tranh chấp kinh tế, các cơ quan liên quan đang phối hợp giải quyết.
Thông tin này khiến câu chuyện càng được quan tâm, bởi người đàn ông vừa tổ chức đám cưới với người phụ nữ đã đăng ký kết hôn, vừa tổ chức tiệc mừng con với bạn gái cũ tại cùng một địa điểm.
The Paper dẫn ý kiến luật sư Phó Kiến thuộc Công ty Luật Trạch Cận Hà Nam về các quy định liên quan đến tội trùng hôn tại Trung Quốc.
Theo luật sư, căn cứ Điều 258 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội trùng hôn có thể được xem xét khi một người đã có quan hệ hôn nhân hợp pháp nhưng tiếp tục đăng ký kết hôn với người khác, hoặc đã có vợ, chồng nhưng lại chung sống với người khác dưới danh nghĩa vợ chồng.
Trong vụ việc này, việc người đàn ông có con với bạn gái cũ và tổ chức tiệc mừng 100 ngày cho đứa trẻ không tự động đồng nghĩa với hành vi trùng hôn. Cần xem xét liệu hai người có chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng hay không, cùng những tình tiết cụ thể khác.
The Paper cũng dẫn phân tích của luật sư Diêu Khôn thuộc Công ty Luật Kangda tại Trịnh Châu. Theo luật sư, thời điểm người đàn ông đăng ký kết hôn với người phụ nữ họ Khổng có ý nghĩa quan trọng khi đánh giá vụ việc.
Nếu người đàn ông đã kết hôn nhưng sau đó tiếp tục chung sống với bạn gái cũ dưới danh nghĩa vợ chồng, hành vi này có thể bị xem xét về dấu hiệu trùng hôn. Ngược lại, nếu hai người từng chung sống và có con trước khi anh đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác, nhưng không đăng ký kết hôn và không đáp ứng các dấu hiệu pháp lý liên quan, thì không thể chỉ dựa vào việc có con chung để kết luận phạm tội.
Theo các luật sư được The Paper dẫn lời, cần đánh giá đầy đủ thời điểm đăng ký kết hôn, bản chất quan hệ giữa các bên và những chứng cứ liên quan mới có thể xác định trách nhiệm pháp lý.
Hiện tranh chấp kinh tế giữa hai bên vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.