Những ngày giữa tháng 4, khi không khí lễ hội té nước, hoạt động truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, bình an bắt đầu lan tỏa tại Xishuangbanna (Vân Nam, Trung Quốc), một sự cố gây tranh cãi đã xảy ra ngay trước thềm sự kiện chính thức.
Cụ thể, vào ngày 13/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai phụ nữ mặc trang phục mùa hè di chuyển bằng xe đạp điện qua khu chợ đêm Xingguang, thuộc thành phố Jinghong. Khi đi qua khu vực đông người, họ bất ngờ bị một đám đông vây quanh và liên tục dùng súng nước, thậm chí vòi phun áp lực cao, xịt thẳng vào người ở cự ly gần.
Dù hai nạn nhân đã nhiều lần vẫy tay từ chối và thể hiện rõ sự khó chịu, hành động xịt nước vẫn không dừng lại. Một trong hai người tỏ ra hoảng sợ, cố gắng né tránh và rời khỏi khu vực, nhưng bị đám đông bao vây. Nước bị xịt mạnh khiến họ nhanh chóng ướt sũng, trong khi xung quanh vang lên những tiếng hò reo, chế giễu, tạo nên khung cảnh hỗn loạn giữa lòng phố.
Theo thông tin từ Dafeng News (thuộc Huashang Daily), sự việc không chỉ dừng lại ở hai phụ nữ. Trong một video khác được chia sẻ, một chiếc ô tô đi ngang qua khu vực lễ hội cũng bị mở cốp và xịt nước liên tục bằng súng áp lực cao, khiến phương tiện này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng lên. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trong video đã “vượt quá giới hạn của lễ hội”, mang tính chất bạo lực và thậm chí là quấy rối công khai. Không ít người đặt câu hỏi về ý thức của một bộ phận du khách khi tham gia các hoạt động mang yếu tố văn hóa truyền thống.
Trước phản ứng của dư luận, đại diện Cục Văn hóa và Du lịch Xishuangbanna cho biết đã tiếp nhận thông tin và tiến hành báo cáo, xác minh vụ việc. Chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh rằng lễ hội té nước chính thức chỉ bắt đầu từ ngày 15/4, trong khi các hoạt động diễn ra trước đó chủ yếu mang tính tự phát của du khách.
Đáng chú ý, trước mỗi mùa lễ hội, chính quyền Xishuangbanna và thành phố Jinghong đều ban hành “Sáng kiến Tạt nước Văn minh” nhằm đảm bảo an toàn và giữ gìn ý nghĩa văn hóa của sự kiện. Quy định này nêu rõ việc nghiêm cấm sử dụng súng nước áp lực cao, không được xịt nước vào phương tiện đang di chuyển, không chặn đường ép buộc người khác tham gia, và đặc biệt nghiêm cấm các hành vi xúc phạm, quấy rối phụ nữ dưới danh nghĩa té nước.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy những quy định này chưa được tuân thủ triệt để. Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ biến tướng của các lễ hội truyền thống khi thiếu kiểm soát.