Vòng quanh thế giới

Chơi té nước, bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiếm rồi qua đời sau 1 tháng điều trị

Hoài Thương

Sự việc đau lòng của bé trai một lần nữa dấy lên cảnh báo về nguy cơ từ các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước tự nhiên.

Một bé trai 6 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã qua đời sau hơn một tháng chiến đấu với căn bệnh hiếm do nhiễm Balamuthia mandrillaris - loại amip tự do thường được gọi là "vi khuẩn ăn não". Sự việc gây xôn xao dư luận và khiến giới chuyên môn tiếp tục cảnh báo về nguy cơ từ các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước tự nhiên.

Chơi té nước, bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiếm rồi qua đời sau 1 tháng điều trị Ảnh 1

Theo Hiện Đại Khoái Báo, cậu bé tên thân mật là Quân Quân bắt đầu phát sốt vào ngày 17/6, một ngày sau khi chơi trò té nước tại trường. Ban đầu, triệu chứng giống viêm màng não khiến việc chẩn đoán bị chậm trễ. Đến ngày 30/6, kết quả xét nghiệm dịch não tủy tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Phúc Đán mới xác định bé nhiễm Balamuthia mandrillaris.

Mẹ của Quân Quân cho biết, ngoài buổi chơi té nước ở trường, con bà còn có lần bắt cá ở công viên hồi tháng 4 - đây đều là các tình huống có thể phơi nhiễm với mầm bệnh. Trong suốt quá trình điều trị tại khoa hồi sức tích cực, gia đình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè và cộng đồng. Tối 11/8, bà đăng "Thư cảm ơn" lên mạng xã hội, thông báo con trai đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 6 tuổi 8 tháng, bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã giúp đỡ.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc giải thích, "vi khuẩn ăn não" không phải là loài sâu bọ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà là tên gọi chung cho các loại amip tự do gây bệnh, bao gồm Naegleria fowleri và Balamuthia mandrillaris. Chúng tồn tại trong môi trường nước ngọt, đất ẩm và có thể xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc mũi, miệng hoặc vết thương hở trên da. Khi xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, chúng gây viêm não - màng não amip nguyên phát, với tỷ lệ tử vong lên đến 98%.

Chơi té nước, bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiếm rồi qua đời sau 1 tháng điều trị Ảnh 2

Tính đến nay, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận hơn 40 ca nhiễm Balamuthia mandrillaris, phần lớn không qua khỏi. Bệnh diễn biến âm thầm ở giai đoạn đầu với các dấu hiệu ngoài da, trước khi xuất hiện sốt, đau đầu, nôn ói, dễ cáu gắt và buồn ngủ - những triệu chứng thần kinh nghiêm trọng.

Cơ quan y tế khuyến cáo, người dân cần tránh bơi lội hoặc vui chơi dưới nước tại hồ, sông, suối tự nhiên, đặc biệt khi không có thiết bị bảo hộ như kẹp mũi, kính bơi. Không để vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc bùn đất; sử dụng nước muối sinh lý vô trùng hoặc nước đun sôi để nguội khi rửa mũi; và xả bỏ nước đọng trong đường ống lâu ngày trước khi dùng.

Trường hợp của Quân Quân không phải là duy nhất trong năm nay. Tháng 6 vừa qua, một bé gái 5 tuổi ở Phúc Kiến cũng được chẩn đoán nhiễm "vi khuẩn ăn não" sau khi bơi và tắm suối nước nóng. Hiện bệnh nhi này vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI