Vòng quanh Thế giới

2.500 con hải cẩu chết trên bờ biển Nga chưa rõ nguyên nhân

Thiên An
Chia sẻ

700 con hải cẩu chết trên bờ biển Caspi, miền Nam nước Nga hôm 3/12 nhưng sang đến ngày hôm sau số lượng tử vong đã tăng lên 2.500 con.

Hôm 3/12 vừa qua, nhà chức trách tỉnh Dagestan cho biết tìm thấy 700 con hải cẩu chết trên bờ biển Caspi, miền Nam nước Nga. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau số lượng hải cẩu tử vong đã lên đến 2.500 con.  

2.500 con hải cẩu chết trên bờ biển Nga chưa rõ nguyên nhân Ảnh 1

Ông Zaur Gapizov, người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ môi trường Caspian, cho biết những con hải cẩu có thể đã chết vài tuần trước. Ông  Zaur Gapizov cũng tiết lộ họ không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy số hải cẩu này bị giết hoặc mắc vào lưới đánh cá. Chuyên gia Cơ quan Thủy sản Liên bang Nga và nhà chức trách đã kiểm tra bờ biển và thu thập dữ liệu cho nghiên cứu nhưng cũng không phát hiện bất kỳ chất ô nhiễm nào.  

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến đàn hải cẩu hàng nghìn con chết hàng loạt.  

Theo báo cáo đánh giá từ địa phương, trước đây có một số vụ hải cẩu chết hàng loạt là do nguyên nhân tự nhiên. Cơ quan Quốc gia Kazakhstan cho biết bở biển Caspi từng báo cáo có ít nất 3 vụ hải cẩu chết hàng loạt như vậy trong năm nay.  

Xem thêm: Người đàn ông hói đầu nhận kết cục bi thảm vì cố làm một điều để cưới vợ

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất