Mười ngày sau trận lũ nghiêm trọng khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục ghi nhận những trường hợp sống sót đầy bất ngờ. Hai công dân Trung Quốc, gồm một nam và một nữ, lần lượt được giải cứu trong những chiến dịch riêng biệt, mang lại hy vọng cho các gia đình vẫn đang chờ tin người thân.
Một trong những cuộc giải cứu đáng chú ý nhất diễn ra tại dự án thủy điện Trishuli-3A, huyện Rasuwa. Một công nhân Trung Quốc được tìm thấy bên trong đường hầm dài khoảng 225 m sau nhiều ngày mắc kẹt. Người đàn ông sau đó được đưa ra ngoài bằng trực thăng và chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Theo quân đội Nepal, chiến dịch giải cứu có sự tham gia của binh sĩ nước này cùng các chuyên gia cứu hộ thảm họa đến từ Hàn Quốc. Hình ảnh được công bố cho thấy lực lượng cứu hộ phải tiếp cận sâu vào đường hầm trước khi đưa nạn nhân ra ngoài.
Đáng chú ý, đây là người thứ ba được cứu sống khỏi dự án thủy điện Trishuli kể từ sau trận lũ. Trước đó một ngày, hai công nhân Nepal cũng được đưa ra khỏi một đường hầm, thắp lên hy vọng rằng vẫn còn những người sống sót giữa các công trình bị nước lũ và đất đá vùi lấp.
Theo đoạn ghi âm từ camera giám sát, người đàn ông Trung Quốc cho biết ông từng nhiều lần hét lớn khi nhìn thấy ánh sáng của đội cứu hộ. Tuy nhiên, những tiếng kêu cứu ấy dường như không được nghe thấy.
Sau khi được đưa ra ngoài, ông xúc động kể rằng khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào mắt mình khiến ông gần như không thể tin rằng mình đã được tìm thấy. Tình trạng sức khỏe của nạn nhân được xác định ổn định sau khi đến bệnh viện.
Không chỉ tại khu vực thủy điện, lực lượng cứu hộ còn ghi nhận một cuộc giải cứu khác ở thị trấn Nuwakot, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Một phụ nữ được phát hiện còn sống bên trong một ngôi nhà bị hư hại. Cơ thể bà phủ đầy bùn đất khi được đội cứu hộ tiếp cận.
Các binh sĩ nhanh chóng cho người phụ nữ uống nước, quấn bà trong chăn rồi đưa đến nơi an toàn. Sau đó, bà được vận chuyển bằng máy bay tới Kathmandu để tiếp tục điều trị.
Hiện công tác tìm kiếm vẫn diễn ra trên quy mô lớn. Khoảng 12 dự án thủy điện trên khắp Nepal đang trở thành trọng điểm cứu hộ, trong bối cảnh nhà chức trách ước tính khoảng 900 công nhân vẫn mất tích và khoảng 500 người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm.
Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đã được huy động, tìm kiếm tại những khu vực bị đất đá vùi lấp, công trình hư hỏng và hệ thống đường hầm.
Trận lũ xảy ra ngày 26/8 được cho là có khả năng liên quan đến hiện tượng băng tan. Theo cơ quan quản lý thảm họa Nepal, thảm họa đến nay đã khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn chưa được tìm thấy.
Trong lúc hy vọng ngày càng mong manh, việc liên tiếp giải cứu được những người sống sót sau nhiều ngày mắc kẹt cho thấy cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc. Với lực lượng cứu hộ, mỗi tín hiệu nhỏ từ bên dưới những đống đổ nát có thể là cơ hội để đưa thêm một người trở về.