Hiện tại, thông tin Ngân 98 bị bắt tạm giam, điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.
Trước đây, mỗi khi nhắc đến Ngân 98, khán giả thường nghĩ ngay đến hình ảnh nữ DJ có phong cách thời trang táo bạo, thậm chí bị nhận xét là phản cảm và đời tư đầy ồn ào.
Để giữ diện mạo cuốn hút, bạn gái Lương Bằng Quang từng chi mạnh tay cho hàng chục ca “dao kéo”. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa nhan sắc quá nhiều lần đã khiến cô không ít lần đối diện với biến chứng nghiêm trọng.
Hồi tháng 7 vừa qua, trên trang cá nhân, Ngân 98 đăng tải đoạn clip và khiến dân mạng hoang mang khi xuất hiện với gương mặt quấn băng kín phần mũi. Cô cho biết đang trong giai đoạn điều trị viêm mũi và phải tạm ngừng công việc để tập trung hồi phục sức khỏe.
Cách đây không lâu, cô từng phải hủy gấp 2 show diễn ở Campuchia vì nhiễm trùng nặng. Ban đầu, nữ DJ chỉ nghĩ là mọc mụn trên mũi nhưng khi đi khám, bác sĩ xác định vùng này đã bị viêm và cần điều trị tích cực bằng thuốc truyền mỗi ngày.
Vào giữa năm 2024, Ngân 98 từng sang Hàn Quốc “trùng tu” toàn bộ gương mặt với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Cô cho biết mục đích lần phẫu thuật này là để gương mặt trở nên “hiền hơn”, khác với phong cách sắc sảo mà cô từng theo đuổi.
Sau ca thẩm mỹ này, Ngân 98 phải đối mặt với biến chứng co rút sống mũi. Bác sĩ buộc cô tháo sụn để ngăn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng. Tuy nhiên, vì chưa sẵn sàng, cô từng trì hoãn việc tháo sụn trong gần 2 tuần.
Nữ DJ sau đó thừa nhận nguyên nhân là do “muốn làm mũi cao gấp 3 lần” nhưng da mũi quá mỏng nên bác sĩ khuyên dưỡng lại trước khi chỉnh sửa tiếp.
Nhiều netizen cho rằng việc Ngân 98 liên tục di chuyển, làm việc sớm sau phẫu thuật đã khiến vết thương khó lành, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Thậm chí, sau khi tháo mũi vào đầu năm 2025, cô thừa nhận đây là ca phẫu thuật khiến mình “đau đến ngất xỉu khi vừa về nhà”.
Trải qua 12 lần “dao kéo” trong nhiều năm, Ngân 98 vẫn thường xuyên công khai quá trình chỉnh sửa của mình. Cô từng cùng bạn trai chia sẻ hành trình thẩm mỹ với chi phí hàng trăm triệu đồng, bao gồm gọt cằm, nâng mũi, cắt mí...
Tuy nhiên, chuỗi biến chứng vừa qua của Ngân 98 khi lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ được cho là hồi chuông cảnh tỉnh đến nhiều người trong việc mong muốn cải thiện ngoại hình nhưng không biết điểm dừng đúng lúc.
Việc can thiệp “dao kéo” quá nhiều lần trong thời gian ngắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến cấu trúc da và mô. Việc chỉnh sửa liên tục còn làm tăng nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng và biến dạng khuôn mặt vĩnh viễn.
Người làm đẹp nên lựa chọn cơ sở uy tín, tuân thủ hướng dẫn hồi phục sau phẫu thuật và hạn chế lạm dụng các phương pháp xâm lấn chỉ để đạt được tiêu chuẩn sắc đẹp nhất thời.
Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn được gọi là Ngân 98) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra cho thấy, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Zubu (do bà T.T.T, mẹ ruột của Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh Zubu shop (do M.T.V đứng tên).
Võ Thị Ngọc Ngân dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân nhưng là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh. Đồng thời, đối tượng này cũng hưởng toàn bộ lợi nhuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Diễn biến của vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.