Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa xử trí thành công một ca dị vật đường tiết niệu hiếm gặp ở trẻ vị thành niên. Thông tin được TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng khối sản của bệnh viện, chia sẻ ngày 4/2.
Bệnh nhân là bé gái 16 tuổi, được gia đình đưa vào bệnh viện trong đêm với tâm lý hoang mang, lo lắng. Theo lời kể, trước đó em có cảm giác ngứa vùng kín và đã dùng một cây bút để gãi. Sau đó, bé không còn thấy cây bút đâu và nghi ngờ dị vật đã lọt vào cơ thể. Gia đình tìm kiếm không thấy nên nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu.
Quá trình thăm khám ban đầu gặp nhiều trở ngại do bệnh nhân đang trong độ tuổi dậy thì. Để tránh tác động đến cấu trúc giải phẫu cũng như tâm lý của trẻ, các bác sĩ không thực hiện thăm khám xâm lấn qua đường sinh dục, mà chỉ định các phương tiện chẩn đoán hình ảnh nhằm xác định vị trí dị vật.
Kết quả siêu âm cho thấy trong bàng quang có một dị vật dạng dài, phù hợp với mô tả là cây bút như bệnh nhân trình bày. Theo các bác sĩ, đây là tình huống rất hiếm trong thực hành lâm sàng, bởi dị vật bàng quang ở trẻ em thường liên quan đến tai nạn hoặc các can thiệp y tế trước đó.
Sau khi có kết quả chẩn đoán, ê kíp ngoại niệu được mời hội chẩn và thống nhất phương án can thiệp bằng nội soi bàng quang qua niệu đạo để lấy dị vật ra ngoài. Thủ thuật được đánh giá là khó, do niệu đạo nữ ở trẻ vị thành niên có kích thước nhỏ, dễ tổn thương, trong khi dị vật có phần đầu lớn hơn thân, gây nhiều trở ngại trong quá trình thao tác.
Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và kinh nghiệm của ê kíp phẫu thuật, dị vật đã được lấy ra an toàn, không gây tổn thương cho niệu đạo hay bàng quang.
Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm trùng, tình trạng tiểu tiện và đau bụng. Sức khỏe bé gái nhanh chóng ổn định và được xuất viện sau đó.
Các bác sĩ cho biết, tình trạng ngứa vùng kín ở trẻ vị thành niên có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm nhiễm, dị ứng, vệ sinh chưa đúng cách hoặc sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn dậy thì. Việc tự ý sử dụng các vật dụng không phù hợp để xử lý triệu chứng có thể dẫn đến những tai biến nguy hiểm, bao gồm tổn thương đường tiết niệu, nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.
Từ ca bệnh trên, TS.BS Bùi Chí Thương khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, hướng dẫn con em cách chăm sóc sức khỏe sinh sản đúng cách. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ngứa, đau, rát hay khó chịu ở vùng kín, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những sự cố đáng tiếc.