Sức khỏe

Nữ sinh trẻ mắc sùi mào gà trong cổ họng khẳng định chưa quan hệ, nguyên nhân sau đó gây bất ngờ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Một nữ sinh 19 tuổi đã bị nhiễm virus HPV gây sùi mào gà (một loại bệnh lây qua đường tình dục). Tuy nhiên nữ sinh khẳng định chưa quan hệ tình dục, tìm hiểu nguyên nhân gây bất ngờ.

Theo ETToday, Bác sĩ Zhang Yihao, Phòng khám tai mũi họng Zhang Yihao, Tân Trúc, Đài Loan chia sẻ trường hợp anh gặp phải khi làm bác sĩ nội trú về một bệnh nhân đặc biệt.

Nữ sinh trẻ mắc sùi mào gà trong cổ họng khẳng định chưa quan hệ, nguyên nhân sau đó gây bất ngờ Ảnh 1
Cô gái 19 tuổi bị khàn giọng liên tục phát ra những tiếng thở lạ nên đi khám thì phát hiện bị mắc sùi mào gà. (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, cô gái 19 tuổi bị khàn giọng liên tục phát ra những tiếng thở lạ nên đi khám. Kết quả nội soi phát hiện dây thanh quản nổi đầy những mụn sần sùi như súp lơ. Hóa ra bệnh nhân đã bị nhiễm virus HPV gây sùi mào gà (một loại bệnh lây qua đường tình dục).

Lúc này, Bác sĩ Zhang Yihao nói rằng thuốc và thuốc tiêm không có tác dụng đối với căn bệnh này mà chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ hoặc đốt. Sau khi thu xếp ca mổ gấp rút. Ngoài ra, bác sĩ cảm thấy khá băn khoăn về việc nữ bệnh nhân trẻ tuổi mắc sùi mào gà.

Bác sĩ Zhang Yihao sau đó đã hỏi riêng bệnh nhân và người nhà thì nhận được câu trả lời là cô gái chưa quan hệ tình dục. Sau đó, nhận định của bác sĩ là có thể nữ bệnh nhân đã bị lây nhiễm từ mẹ khi mới chào đời trong quá trình sinh nở nhưng phải đến khi trưởng thành, bệnh mới bộc phát rõ ràng, làm bít đường thở.

Bác sĩ Li Weihao, bác sĩ khoa sản của bệnh viện Zhenxing cũng chia sẻ về một mẹ bầu 35 tuổi đến bệnh viện để khám khi thai được hơn 20 tuần. Bà bầu vì mắc bệnh sùi mào gà, sợ sẽ lây truyền bệnh cho con nên được áp dụng phương pháp sinh mổ và sau đó cô cũng được điều trị bằng phương pháp áp lạnh laser liên tục.

Nữ sinh trẻ mắc sùi mào gà trong cổ họng khẳng định chưa quan hệ, nguyên nhân sau đó gây bất ngờ Ảnh 2
Bác sĩ Zhang Yihao chia sẻ.

Ba tháng sau người mẹ quay lại phòng khám và nhờ bác sĩ điều trị sùi mào gà cho đứa con 3 tháng tuổi. Người mẹ cho biết lúc 3 tháng tuổi, cô thấy trên mặt con bắt đầu mọc những nốt mụn màu hồng, bác sĩ da liễu chẩn đoán là sùi mào gà.

Người mẹ cũng thắc mắc việc đã chữa bệnh và rất chủ động phòng ngừa nhưng sao vẫn lây cho con. Hóa ra sau đó bác sĩ phát hiện trên tay người chồng cũng có nốt mụn sùi mào gà, anh đã vô tình lây bệnh cho con khi bế bé.

Sùi mào gà là bệnh xã hội gây ra bởi vi rút HPV (Human Papillomavirus). Vi rút này sẽ gây nhiễm trùng da và bộ phận sinh dục, đây cũng chính là nguyên nhân gây ra một số loại ung thư ở cả nam và nữ trong đó bao gồm ung thư cổ tử cung cùng các khối u của âm đạo, dương vật, hậu môn và cổ họng. Các con đường gây bệnh gồm quan hệ tình dục không an toàn và tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất