Sức khỏe

Hái nửa ký lá mọc ngoài vườn sắc nước uống, người phụ nữ nhập viện nguy kịch

Hoàng Minh

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nôn mửa, mệt mỏi, đau đầu.

Mới đây, một người phụ nữ 68 tuổi đã gặp phải tình trạng ngộ độc nghiêm trọng, dẫn đến suy thận cấp sau khi tự ý uống nước sắc từ cây me đất. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Cây me đất. (Ảnh minh họa từ Internet)
Cây me đất. (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo lời kể của bệnh nhân, bà đã tự nhổ khoảng 0,5 kg cây me đất từ vườn, bao gồm cả rễ và củ, rửa sạch rồi đun với 1,5 lít nước cho đến khi chỉ còn 600 ml. 

Bà chia lượng nước sắc này thành ba cốc lớn, uống hai cốc và cho mẹ 85 tuổi của mình uống một cốc, với mong muốn thanh nhiệt, thải độc và làm mát cơ thể. 

Ngay sau khi uống, cả hai mẹ con đều cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, riêng người phụ nữ này, bà bị các triệu chứng nôn mửa, mệt mỏi, đau đầu và choáng váng. Sau 2 ngày không cải thiện, bà đã nhập viện kiểm tra sức khỏe.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chỉ số creatinine trong máu của bà tăng cao bất thường, chứng tỏ tình trạng suy thận cấp. 

Các mẫu nước sắc và cây me đất mà bà mang theo được phân tích và xác nhận là me đất hoa đỏ (Oxalis corymbosa DC), một loài cây chứa axit oxalic với hàm lượng lớn. Đây là chất độc gây ngộ độc và suy thận khi sử dụng ở liều cao.

Bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý uống các loại cây cỏ dại để tránh ảnh hưởng sức khỏe. (Ảnh minh họa từ Internet)
Bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý uống các loại cây cỏ dại để tránh ảnh hưởng sức khỏe. (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo VNE, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, axit oxalic là một axit hữu cơ mạnh có khả năng kết hợp với canxi trong cơ thể tạo thành tinh thể canxi oxalat. 

Những tinh thể này có thể lắng đọng tại thận, gan, mật, tụy, khớp hoặc gây sỏi tiết niệu. Ở liều lớn, axit oxalic có thể kích ứng niêm mạc ruột, thậm chí gây tử vong nếu sử dụng từ 4-5 gram nguyên chất.

Trong khi axit oxalic có mặt trong một số loại rau quả hàng ngày như khế, củ cải đường, cải bó xôi và ca cao, lượng hấp thụ từ thực phẩm này không gây hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng cây me đất với hàm lượng axit oxalic cao trong một lần có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.

Trường hợp này là lời cảnh tỉnh đối với những người tự ý sử dụng cây cỏ làm thuốc mà không có sự hướng dẫn chuyên môn. 

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tin vào những thông tin lan truyền không rõ nguồn gốc về tác dụng chữa bệnh của các loại thảo dược. Việc tự ý sử dụng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Các loại cây cỏ tưởng chừng vô hại cũng có thể chứa những thành phần độc hại khi không được sử dụng đúng cách.

Khi gặp phải triệu chứng ngộ độc, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Xem thêm: Lấy cơm chiên với trứng, người đàn ông nhập viện nguy kịch sau khi ăn

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoàng Minh

TIN MỚI