Ngày 10/8/2025, Tiến sĩ Nattapon Wongkiatkhajorn, hay còn được biết đến với tên Tiến sĩ Jump, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đã đăng tải một đoạn video trên tài khoản TikTok @doctorjump, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong clip, ông chia sẻ câu chuyện về một nữ bệnh nhân trẻ tuổi đang phải chạy thận nhân tạo do mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng trào ngược nước tiểu.
Theo lời Tiến sĩ Jump, khi quan sát cánh tay bệnh nhân, có thể thấy rõ các tĩnh mạch nổi lên, dấu hiệu của việc lọc máu định kỳ. “Cô ấy nói rằng nguyên nhân dẫn đến bệnh thận giai đoạn cuối là do trào ngược nước tiểu, một tình trạng mà nhiều người vẫn chưa ý thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm”, ông cho biết.
Bác sĩ cũng chỉ ra bốn nguyên nhân phổ biến gây trào ngược nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương thận nghiêm trọng:
Thường xuyên nhịn tiểu: Việc cố gắng giữ nước tiểu lâu khiến áp lực trong bàng quang tăng cao, tạo điều kiện cho nước tiểu chảy ngược lên thận.
Tiểu gắng sức hoặc tiểu quá mạnh: Thói quen đẩy nước tiểu ra ngoài một cách quá nhanh và mạnh có thể khiến một phần nước tiểu di chuyển ngược dòng.
Nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn: Thường xảy ra ở những người uống ít nước và hay nhịn tiểu. Đặc biệt, phụ nữ có niệu đạo ngắn nên vi khuẩn từ bên ngoài dễ xâm nhập vào bàng quang và gây trào ngược nước tiểu lên thận, nguy cơ cao hơn so với nam giới.
Uống quá ít nước: Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên đặc hơn, dễ hình thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó tăng khả năng nhiễm trùng và trào ngược.
Tiến sĩ Jump nhấn mạnh, những hành vi tưởng chừng vô hại như uống ít nước hay nhịn tiểu lâu có thể âm thầm phá hủy chức năng thận theo thời gian. Ông khuyến cáo mỗi người nên uống đủ nước hàng ngày, tránh nhịn tiểu và điều trị kịp thời khi có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu để bảo vệ sức khỏe thận.
Vụ việc của nữ bệnh nhân trẻ tuổi nói trên là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, cho thấy bệnh thận giai đoạn cuối không chỉ là hệ quả của các bệnh lý mạn tính như tiểu đường hay tăng huyết áp, mà còn có thể bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về các yếu tố nguy cơ sẽ góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, đặc biệt ở nhóm người trẻ vốn ít quan tâm đến sức khỏe tiết niệu và thận.