Sức khỏe

Bệnh ung thư máu của diễn viên Aly Dũng 'Biệt động Sài Gòn' nguy hiểm thế nào?

Thiên An
Chia sẻ

Căn bệnh ung thư máu nguy hiểm lấy đi sự sống của cố nghệ sĩ Aly Dũng chỉ sau 5 tháng phát hiện.

Tối 27/12, thông tin diễn viên Aly Dũng qua đời, hưởng thọ 73 tuổi khiến nhiều người xót xa, tiếc nuối.  

Được biết, trước khi mất diễn viên Aly dũng vẫn đang điều trị căn bệnh ung thư máu. Những ngày cuối đời, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.  

Bệnh ung thư máu của diễn viên Aly Dũng 'Biệt động Sài Gòn' nguy hiểm thế nào? Ảnh 1

Chia sẻ với báo chí, cố nghệ sĩ từng cho biết mình phát hiện bệnh vào tháng 8. Thời điểm đó, da ông bị sưng, nổi sần, các cục u lan khắp mặt, đau nhức triền miên. Đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cố nghệ sĩ được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn 2. Song, ông vẫn cố gắng lạc quan, ăn uống để sức khỏe sớm hồi phục, nhưng bệnh tình nhanh chóng trở nặng chỉ sau 5 tháng phát hiện.  

Bên cạnh sự tiếc thương người nghệ sĩ quá cố, nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn về căn bệnh ung thư máu mà diễn viên Aly Dũng mắc phải.  

Ung thư máu nguy hiểm thế nào?  

Ung thư máu đã và đang là nỗi ám ảnh của nhiều người vì tốc độ tiến triển nhanh và tính chất nguy hiểm. Đây là bệnh lý liên quan đến quá trình sản xuất và chức năng của tế bào máu.  

Ung thư máu xảy ra khi các tế bào máu bất thường tăng trưởng ngoài tầm kiểm soát, làm gián đoạn các chức năng của tế bào máu như chống nhiễm khuẩn hoặc quá trình đông máu.

Người bệnh khi mắc phải ung thư máu thì vấn đề thường gặp phải đầu tiên là máu sẽ không hoạt động được đúng với chức năng của mình. Cụ thể hơn, do khả năng chống lại sự xâm nhập của các vi trùng và mầm bệnh bị ảnh hưởng nên cơ thể sẽ dễ bị nhiễm trùng và hầu như không có đủ khả năng kháng cự. Bên cạnh đó, lượng hồng cầu sản xuất ra bị giảm sút sẽ khiến cho người bệnh sụt cân nhanh chóng, yếu ớt và cảm thấy mệt mỏi thường xuyên.

Bệnh ung thư máu của diễn viên Aly Dũng 'Biệt động Sài Gòn' nguy hiểm thế nào? Ảnh 2
Hình minh họa 

Tuy nhiên, ung thư máu dẫu nguy hiểm nhưng vẫn có thể kịp thời chữa trị nếu phát hiện sớm. Nhờ sự tiến bộ của y học đã mang lại kết quả cải thiện đáng kể cho người mắc bệnh ung thư máu.  

Theo Hiệp hội Ung thư bạch cầu và Ung thư hạch, 66% số người được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu sống được 5 năm hoặc lâu hơn. Tỷ lệ đó tăng lên 75% đối với ung thư hạch không Hodgkin và 89% đối với ung thư hạch Hodgkin. Tuy nhiên, khả năng sống sau 5 năm cũng tuy thuộc vào loại ung thư máu, mức độ nặng nhẹ, vị trí xuất hiện tế bào ung thư, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, khả năng đáp ứng điều trị và mục tiêu điều trị,...

Càng phát hiện sớm thì hiệu quả chữa trị càng cao. Ngoài ra, tuổi tác càng trẻ tỷ lệ điều trị thành công càng cao.  

Đa số trường hợp trẻ em mắc bệnh thuộc loại bạch cầu cấp tính có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng cách. Nhóm trẻ thuộc độ tuổi từ 3-7 có cơ hội phục hồi hoàn toàn cao nhất. Người lớn bị ung thư máu thuộc loại này, cơ hội chữa khỏi khoảng 40% nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cũng như giai đoạn tiến triển của bệnh.

Trong khi đó, những trường hợp ung thư máu thuộc loại dòng tủy cấp tính, mạn tính hay bạch cầu mạn tính có thể kiểm soát được trong nhiều năm nhằm kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất