Mới đây, Thủy Tiên hiếm hoi tái xuất sau một thời gian dài im ắng và nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Nữ ca sĩ tiết lộ, cách đây khoảng một năm, cô từng phải bỏ tham dự một show diễn của một nhà thiết kế vì lý do sức khỏe.
Thủy Tiên cho biết thời điểm đó cô bị sốt rất nặng, cơ thể suy kiệt đến mức không thể tự đi lại bình thường. Khi di chuyển ra sân bay, nữ ca sĩ thậm chí phải sử dụng xe lăn khiến nhiều người bất ngờ. "Đợt đó tôi bị sốt, sốt rất là nặng, đi không nổi luôn nên phải nhờ nhân viên sân bay đẩy xe lăn về", Thủy Tiên chia sẻ.
Chia sẻ của Thủy Tiên cũng khiến người hâm mộ quan tâm đến tình trạng sức khỏe mà cô từng trải qua. Thực tế, sốt không phải là một căn bệnh cụ thể mà là phản ứng của cơ thể khi nhiệt độ tăng cao hơn mức bình thường. Đây thường là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang phản ứng trước một vấn đề nào đó, phổ biến nhất là nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn.
Trong một số trường hợp, sốt cũng có thể xuất hiện do các nguyên nhân khác như phản ứng với thuốc, tình trạng viêm hoặc một số bệnh lý khác.
Khi bị sốt, người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng đi kèm như ớn lạnh, rét run, đau đầu, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, đổ mồ hôi hoặc chán ăn. Nếu nhiệt độ cơ thể tăng cao, cảm giác kiệt sức có thể trở nên rõ rệt, đặc biệt khi người bệnh đồng thời bị mất nước, ăn uống kém hoặc mắc một tình trạng nhiễm trùng khiến cơ thể suy nhược.
Một trong những vấn đề đáng lưu ý khi sốt cao là mất nước. Nhiệt độ cơ thể tăng, đổ mồ hôi nhiều, thở nhanh hoặc nôn ói, tiêu chảy đi kèm có thể khiến lượng nước và chất điện giải trong cơ thể bị suy giảm.
Người bệnh vì thế có thể cảm thấy chóng mặt, yếu sức, đứng không vững hoặc thậm chí ngất xỉu. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến người đang sốt nặng gặp khó khăn khi di chuyển.
Khi bị sốt, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước và theo dõi nhiệt độ thường xuyên. Có thể bổ sung nước lọc, nước điện giải hoặc các loại chất lỏng phù hợp để hạn chế nguy cơ mất nước.
Người bệnh không nên tự ý sử dụng kháng sinh chỉ vì bị sốt, bởi thuốc kháng sinh không có tác dụng đối với các bệnh do virus và việc dùng thuốc không đúng chỉ định có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn.
Đặc biệt, sốt cao kèm các biểu hiện bất thường cần được đánh giá y tế. Người bệnh nên đi khám với bác sĩ khi sốt kéo dài, tình trạng ngày càng nặng hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, lú lẫn, co giật, đau đầu dữ dội, cứng cổ, phát ban bất thường, nôn ói liên tục, mất nước nghiêm trọng hoặc không thể tự đi lại.
Xem thêm: Ăn cá ngừ mỗi tuần mang lại lợi ích gì cho sức khỏe và huyết áp?