Sức khỏe

Lý Khôn Thành kiểm tra sức khỏe định kỳ vẫn không biết mắc ung thư trực tràng, cảnh báo 7 dấu hiệu

Thiên An
Chia sẻ

Bác sĩ chuyên khoa về trực tràng nhắc nhở mọi người nên bắt đầu đi khám định kỳ 2 lần/năm từ 35 tuổi để phát hiện và điều trị sớm.

Thông tin nhạc sĩ nổi tiếng xứ Đài Lý Khôn Thành qua đời vì ung thư đại trực tràng vào tối 8/4 đang khiến dư luận trấn động. Không chỉ được biết đến là người sáng tác nhạc, ông còn công chúng quan tâm bởi chuyện tình ông cháu kéo dài 10 năm với bạn gái kém 39 tuổi.  

Khi tin tức nổ ra, rất nhiều ý kiến bàn tán về cuộc đời, chuyện tình và cả căn bệnh mà Lý Khôn Thành mắc phải. 

Lý Khôn Thành kiểm tra sức khỏe định kỳ vẫn không biết mắc ung thư trực tràng, cảnh báo 7 dấu hiệu Ảnh 1

Được biết, Lý Khôn Thành mặc bệnh ung thư trực tràng đã di căn vào gan và xương. Về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa về trực tràng nhắc nhở mọi người nên bắt đầu đi khám định kỳ 2 lần/năm từ 35 tuổi để phát hiện và điều trị sớm.  

Bác sĩ nổi tiếng khoa đại trực tràng Huang Yuchun đã chia sẻ trên trang cá nhân cho biết, bệnh ung thư đại trực tràng được mệnh danh là "vua" của các loại ung thư. Căn bệnh này đứng đầu danh sách nhưng bệnh ung thư nguy hiểm trong 15 năm liên tiếp.  

Bác sĩ cho biết, loại trừ yếu tố tuổi tác và di truyền thì chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt đóng vai trò rất quan trọng. Thói quen ăn uống không lành mạnh, chứa các chất phụ gia sẽ khiến gây bệnh cho trực tràng.  

Huang Yuchun gợi ý rằng nếu những người trên 35 tuổi có thói quen hút thuốc và uống rượu lâu năm thì nên thường xuyên làm xét nghiệm máu ẩn trong phân hoặc nội soi đại tràng để phát hiện bệnh sớm nhất có thể.  

Đồng thời, bác sĩ cũng chỉ ra 7 dấu hiệu của ưng thư đại trực tràng.  

Thứ nhất là thiếu máu, người mắc vấn đề về bệnh đại tràng thường đại tiện ra phân có máu, nên cẩn thận nếu kèm theo triệu chứng chóng mặt.  

Thứ hai là sụt cân.  

Thứ ba: đau bụng đầy hơi, cơn đau bụng lâm râm kéo dài nhiều ngày không thuyên giảm có thể là dấu hiếu hiệu rõ rệt đang mắc bệnh.  

Thứ tư: nôn mửa, nếu khối u ung thư đại trực tràng chèn ép đường ruột có thể gây tắc ruột và gây ra triệu chứng nôn mửa.  

Thứ năm: táo bón.

Thứ sáu: Phân loãng

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất