Sao & Đời Sống

'Tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất bị kẻ gian mạo danh lừa đảo

Quốc Sĩ
Chia sẻ

Lý Tử Thất đã đến cơ quan chức năng để báo án vì có kẻ mạo danh mình thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo trang Sina đưa tin ngày 30/8, Lý Tử Thất vừa có bài đăng thông báo cô đã đến đồn c.ảnh sát để báo án vào sáng này, vì có người mạo danh tên mình để thực hiện hành vi lừa đảo. 

Lý Tử Thất đi báo án vì có kẻ mạo danh mình gửi tin nhắn lừa đảo.

Phía trợ lý của Lý Tử Thất đã nhắc nhở mọi người cẩn thận tránh bị lừa đảo. Theo đó, có người dùng danh nghĩa Lý Tử Thất để gửi tin nhắn giả mạo. Người trợ lý nhắn nhủ cả nhà hãy bảo mật cẩn thận thông tin cá nhân. 

Trước đó, trợ lý của "Tiên nữ đồng quê" cho biết Lý Tử Thất sẽ tạm dừng thực hiện các video về cuộc sống hằng ngày. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Trợ lý Lý Tử Thất đăng đàn cảnh báo mọi người cẩn trọng bị kẻ gian mạo danh lừa đảo.

"Suốt những năm qua, Lý Tử Thất miệt mài chú trọng nội dung mà quên mất đi thực tế hiện tại. Hiện, mọi thứ cần phải được điều chỉnh rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết Lý Tử Thất vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3. Bây giờ, cô ấy đang không ngừng học hỏi các tri thức mới", trợ lý Lý Tử Thất bày tỏ. 

Ngoài ra, trợ lý của "Tiêu nữ đồng quê" cũng cho biết kênh YouTube của Lý Tử Thất sẽ tạm ngưng một thời gian để điều chỉnh. Đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ đừng lo lắng. 

Sở hữu kênh YouTube với 16 triệu lượt người đăng ký, Lý Tử Thất không chỉ có sức ảnh hưởng trong nước, mà cả bạn bè quốc tế đều rất yêu thích những video về cảnh sinh hoạt đời thường ở miền quê Tứ Xuyên - Trung Quốc. 

Lý Tử Thất từng bị một bộ phận người dân trong nước chỉ trích và tẩy chay vì cổ súy tư tưởng lạc hậu, "xuất khẩu văn hóa nông thôn Trung Quốc". Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến chủ quan từ một số người, có thể thấy fans quốc tế vẫn đang rất ủng hộ Lý Tử Thất.

Xem thêm: Tần Ngưu Chính Uy viết tâm thư kể về mối tình 'bão táp' với Ngô Diệc Phàm

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin mới nhất