Thể thao

Tỷ phú Madam Pang chưa thể giúp Thái Lan dự World Cup: Tiền nhiều, thời, vận hay tài?

Văn Nhân
Chia sẻ

Thái Lan có tham vọng World Cup trước Việt Nam rất lâu nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi vùng trũng, dù Madam Pang đóng góp rất lớn trong 2 thập kỷ.

1. Ở Thái Lan, nữ tỷ phú Madam Pang cống hiến cho bóng đá cũng giống như bầu Đức với bóng đá Việt Nam. Nữ tỷ phú còn làm thêm rất nhiều việc để đồng hành cùng các đội tuyển Thái Lan. Nhưng bóng đá muốn thành công bao gồm rất nhiều thứ hội tụ, thay vì nghĩ có nhiều tiền sẽ dễ dàng đến đích.

Nếu có nhiều tiền để biến một đội dự World Cup thì tuyển Trung Quốc sẽ thường xuyên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trung Quốc đã trải qua hơn 20 năm chưa thể dự World Cup, lần duy nhất vào năm 2002. Nhìn đúng bản chất, tuyển Trung Quốc khó dự World Cup 2002 nếu Nhật Bản và Hàn Quốc không làm đồng chủ nhà. 

Tấm vé dự World Cup nữ 2023 của Việt Nam và Philippines cũng vậy. Chúng ta tự hào và sung sướng khi thầy trò HLV Mai Đức Chung viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Nhưng sự trở lại của tuyển nữ Triều Tiên ở ASIAD 19 với tấm HCB chỉ ra rằng, trường hợp đội bóng này không rút lui tại Asian Cup 2022 thì Việt Nam và Philippines phải có một đội bị loại. 

Hai ví dụ trên cho thấy một đội tuyển chưa đủ đẳng cấp hàng đầu châu lục thì tấm vé dự World Cup phải phụ thuộc vào thời thế, vận số và tài năng. 

2. Thái Lan thua Trung Quốc vào tối qua là ví dụ. "Voi chiến" chơi áp đảo toàn diện, họ suýt có bàn thắng thứ hai khi Sarach đánh đầu cận thành bị thủ môn Junling xuất sắc cứu thua. Trong thời khắc bất kỳ ai xem cũng nghĩ bàn thắng đến với Thái Lan chỉ còn là vấn đề thời gian, một cơn mưa lớn đã trút xuống sân Rajamangala làm thay đổi nhiều thứ. Thái Lan đá ban bật ngắn, phối hợp nhanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sân trơn bóng ướt. Trung Quốc đá phòng ngự số đông và các đường bóng dài phản công được tiếp thêm hiệu quả. Người Thái đã thua ngược vì 2 sai lầm cá nhân nhưng yếu tố bất ngờ (cơn mưa lớn) làm ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của họ.

Hôm qua, Philippines có hai tình huống đối mặt trong 15 phút đầu tiên trước Việt Nam. Họ không thể ghi bàn và nhận bàn thua ngay trong cơ hội đầu tiên của Việt Nam. Văn Toàn và Tiến Linh lao vào tạo ra một pha dứt điểm hụt, sau đó Văn Toàn sút tiếp thì thành bàn. Chỉ đúng một khoảnh khắc tỏa sáng của Văn Toàn thì tuyển Việt Nam thay đổi cục diện để giải tỏa áp lực. HLV Troussier đã thừa nhận trường hợp Philippines tận dụng tốt hai cơ hội đối mặt ở cuối trận để gỡ hòa thì không biết kết quả sẽ ra sao. "Chúng tôi đã may mắn không nhận bàn thua. Nếu để Philippines gỡ hoà, thật khó để biết được tỷ số cuối cùng sẽ thế nào", HLV Troussier nói.

Bóng đá luôn có nhiều biến số mà không ai có thể nói trước, hay nói giỏi được. Tham vọng dự World Cup của một đội bóng chưa thuộc nhóm đầu thì càng khó lường. Nhưng để chạm tay vào giấc mơ World Cup thì cả một nền bóng đá phải luôn tiến về trước, hướng về một mục tiêu. 

Madam Pang có rất nhiều tiền nhưng chưa thể giúp Thái Lan dự World Cup: Cần thời, vận hay tài? Ảnh 1
Thái Lan có tham vọng World Cup trước Việt Nam rất lâu nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi vùng trũng, dù Madam Pang đóng góp rất lớn trong 2 thập kỷ.

3. Bóng đá Thái Lan chưa thể dự World Cup là minh chứng. Thái Lan thua Trung Quốc thì chưa hết hy vọng đi tiếp, họ vẫn còn trận lượt về để nghĩ đến kịch bản ngược dòng thần kỳ. Tuy nhiên, màn thể hiện trước Trung Quốc chỉ ra rằng, Thái Lan rất khó vào nhóm tranh 3,5 suất dự World Cup 2026 (5 suất đầu tiên được dự đoán gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia và Úc). 

Đúng hơn, người Thái có thể trách "ông trời" về cơn mưa bất chợt ở hiệp 2 nhưng bản chất tuyển Thái Lan chưa đủ tầm vóc (tài năng) để dự World Cup. Thái Lan vẫn có khoảng cách nhất định với nhóm hai châu Á như Oman, Iraq, UAE, Qatar, Uzbekistan và Trung Quốc. 

Những khoản thưởng lên hàng trăm tỷ của Madam Pang là "doping tinh thần", dễ có hiệu quả tức thì. Nhưng tiền thưởng chỉ có ý nghĩa lên tinh thần, còn trình độ một đội bóng thì nhiều tiền chưa chắc có được. Thái Lan đã thay đổi lớn từ giải chuyên nghiệp đến việc tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch, hay cho các ngôi sao xuất ngoại. Tuy nhiên, "voi chiến" vẫn say đắm với thành tích khu vực, chưa thoát khỏi tư duy "ao làng". CLB Buriram không cho những cầu thủ giỏi dự AFF Cup 2022 với mục tiêu đưa ra nước ngoài nâng cao trình độ, nhưng Madam Pang chấp nhận cho trụ cột của CLB Port dự SEA Games 32. Một ví dụ để thấy bóng đá Thái Lan thiếu sự đồng bộ cho một giấc mơ lớn, chưa cùng nhìn về một hướng. 

Và một mình Madam Pang không đủ khả năng để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực cho người Thái. Bà cần thêm nhiều doanh nhân Thái Lan chung tay trong tương lai. Câu chuyện này có thể đến từ năm 2024, bởi Madam Pang được ủng hộ làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất