Sao Sport

Tuyển Việt Nam và Thái Lan chưa xứng là số 1 Đông Nam Á

Văn Nhân

Trận chung kết AFF Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan một lần nữa khẳng định vị thế của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, nhưng không còn đại diện cho trình độ thực sự.

Đây đã là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau ở chung kết AFF Cup, sau các năm 2022 và 2024. Thái Lan vô địch năm 2022, tuyển Việt Nam lên ngôi năm 2024, còn AFF Cup 2026 sẽ xác định đội bóng nào tiếp tục thống trị Đông Nam Á.

Nếu nhìn vào thành tích trong khu vực, rất khó phủ nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đều đang nằm trong top 100 FIFA, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và duy trì sự ổn định trong nhiều năm qua. Nhưng nếu mở rộng góc nhìn ra sân chơi châu lục, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Trận chung kết AFF Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan một lần nữa khẳng định vị thế của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, nhưng không còn đại diện cho trình độ thực sự. Ảnh: ASEAN United FC
Trận chung kết AFF Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan một lần nữa khẳng định vị thế của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, nhưng không còn đại diện cho trình độ thực sự. Ảnh: ASEAN United FC

Indonesia mới là đội tuyển của Đông Nam Á tạo được dấu ấn lớn nhất ở hành trình World Cup 2026. Đội bóng xứ vạn đảo là đại diện duy nhất của khu vực vượt qua vòng loại thứ ba và tiến vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là thành tích mà cả tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều chưa thể chạm tới.

Không chỉ vượt trội về thành tích kể trên, Indonesia còn sở hữu lực lượng được đánh giá cao nhất Đông Nam Á hiện nay. Họ có hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong đó một số người chơi bóng ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Giá trị đội hình của Indonesia cũng thuộc nhóm cao nhất châu Á.

Ngược lại, bóng đá Việt Nam hiện không còn cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài. Đây là bước lùi nếu so với giai đoạn trước, khi Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu từng xuất ngoại. Dù thành công không nhiều, ít nhất bóng đá Việt Nam từng cho thấy khát vọng đưa cầu thủ ra môi trường cạnh tranh cao hơn.

Thái Lan cũng không còn duy trì được vị thế xuất khẩu cầu thủ như vài năm trước. Thời kỳ Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Supachok Sarachat tạo dấu ấn tại Nhật Bản đã qua. Hiện nay, số lượng cầu thủ Thái Lan đủ sức cạnh tranh ở những giải đấu hàng đầu châu Á cũng không còn nhiều như trước.

Câu chuyện của tuyển Việt Nam và Thái Lan khá giống như Qatar, đội tuyển có hai kỳ liên tiếp vô địch Asian Cup. Nhưng Qatar không thể được nhìn nhận có trình độ ngang tầm với tuyển Nhật Bản. Hành trình ở World Cup 2026 là minh chứng. Nhật Bản có thể chơi ngang sức với các đội tuyển mạnh nhất thế giới, trong khi Qatar bị loại từ vòng bảng. 

Vì thế, AFF Cup 2026 xác định ai là nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng chưa đủ để khẳng định ai là đội tuyển mạnh nhất khu vực nếu xét trên bình diện châu lục. Khoảng cách giữa bóng đá Đông Nam Á với phần còn lại của châu Á vẫn còn khá lớn, và Indonesia đang là đội tiến gần nhất đến việc thu hẹp khoảng cách ấy.

Đáng chú ý, dù tuyển Việt Nam hay Thái Lan vô địch AFF Cup 2026 thì cả hai vẫn còn một bài kiểm tra quan trọng hơn ở phía trước. Đó là FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng tới. Khác với AFF Cup vốn không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và nhiều đội thường không có lực lượng mạnh nhất, FIFA ASEAN Cup là giải đấu chính thức của FIFA. Các đội tuyển hàng đầu khu vực dự kiến sẽ triệu tập lực lượng tối ưu nhất để tranh tài.

Do đó, chức vô địch AFF Cup 2026 bây giờ không còn là thước đo thực sự về trình độ lẫn đẳng cấp của các đội tuyển. Điều mà tuyển Việt Nam và Thái Lan cần làm là chứng minh năng lực ở một giải đấu có tính cạnh tranh và giá trị chuyên môn cao hơn mang tên FIFA ASEAN Cup 2026. Chỉ khi thành công ở sân chơi ấy, họ mới có thêm cơ sở để khẳng định vị thế số một của bóng đá khu vực.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI