Bóng đá thế giới đã chứng kiến làn sóng nhập tịch, và tuyển Việt Nam dường như cũng không nằm ngoài xu thế ấy. Tuy nhiên, điều đáng nói là hướng đi hiện tại lại khiến nhiều người liên tưởng đến lời cảnh báo từ gần hai thập kỷ trước của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Năm 2007, ông từng đưa ra một nhận định mang tính “tiên tri”: trong tương lai, World Cup có thể xuất hiện “hai hoặc ba đội Brazil”. Khi đó, phát biểu này được xem là lời cảnh tỉnh về việc các đội tuyển quốc gia ngày càng phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là từ những nền bóng đá sản sinh nhiều tài năng như Brazil.
Gần 20 năm sau, câu chuyện ấy dường như đang phần nào phản chiếu tại tuyển Việt Nam dưới thời Kim Sang Sik. Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo gốc Brazil đã mở ra một chương mới. Không chỉ dừng lại ở một cái tên, danh sách cầu thủ gốc Brazil có thể khoác áo tuyển Việt Nam đang ngày càng dài thêm.
Theo những thông tin gần đây, HLV Kim Sang Sik đã đề xuất nhập tịch thêm ba ngoại binh Brazil đang thi đấu tại V.League, gồm hai trung vệ Sant Ana Santos Gustavo, Janclesio và tiền đạo Geovane Magno. Nếu hoàn tất thủ tục, cùng với Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, tuyển Việt Nam có thể sở hữu tới 5 cầu thủ gốc Brazil.
Xu hướng này không phải ngẫu nhiên. V.League trong nhiều năm qua đã trở thành “điểm đến quen thuộc” của các cầu thủ Brazil. Theo thống kê, nhiều CLB hàng đầu đang sở hữu số lượng lớn ngoại binh đến từ xứ samba, tạo nên nguồn cầu thủ dồi dào cho quá trình nhập tịch. Khi họ thi đấu ổn định, gắn bó lâu dài và đáp ứng điều kiện pháp lý, việc được triệu tập lên tuyển là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Thực tế, bóng đá Việt Nam từng có tiền lệ với những cái tên như Phan Văn Santos hay Huỳnh Kesley Alves. Tuy nhiên, quy mô khi đó vẫn còn hạn chế. Điểm khác biệt hiện tại nằm ở số lượng và xu hướng rõ rệt: cầu thủ gốc Brazil đang có khả năng trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc đội tuyển quốc gia.
Ở góc độ chuyên môn, việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch có thể mang lại lợi ích rõ ràng. Thể hình vượt trội, kinh nghiệm thi đấu và chất lượng chuyên môn cao là những yếu tố mà bóng đá Việt Nam còn thiếu ở một số vị trí. Đây cũng có thể là lời giải cho bài toán nâng tầm đội tuyển trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại châu Á.
Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ đơn thuần nằm ở chuyên môn. Bản sắc đội tuyển, cơ hội cho cầu thủ nội và chiến lược phát triển dài hạn là những vấn đề cần được cân nhắc. Khi số lượng cầu thủ nhập tịch tăng lên nhanh chóng, ranh giới giữa “tăng cường lực lượng” và “phụ thuộc” trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, lời cảnh báo của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter năm nào lại trở nên đáng suy ngẫm. Tuyển Việt Nam có thể đang đi theo một xu hướng của bóng đá hiện đại, nhưng việc đi nhanh đến đâu, và đi như thế nào, sẽ quyết định tương lai của cả nền bóng đá.
Nên nhớ, những cường quốc số một châu Á gần như không chọn con đường nhập tịch cầu thủ, mà tập trung làm tốt đào tạo trẻ và xuất khấu cầu thủ ra châu Âu. Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Iran, Iraq là minh chứng.