Sao Sport

Cầu thủ gốc Brazil nâng tầm tuyển Việt Nam: Tương lai sẽ ra sao?

Văn Nhân

Chiến thắng 3-1 trước tuyển Malaysia không chỉ mang ý nghĩa về kết quả, mà còn mở ra câu chuyện về vai trò ngày càng lớn của nhóm cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu này, bốn cái tên nổi bật gồm hai cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Filip và Jason Quang Vinh), hai cầu thủ nhập tịch làNguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều để lại dấu ấn rõ rệt. Quang Vinh hoạt động bền bỉ ở hành lang cánh, lên công về thủ hiệu quả. Nguyễn Filip chơi chắc chắn trong khung gỗ. Hoàng Hên có pha kiến tạo quan trọng, còn Xuân Son tỏa sáng với cú đúp và trở thành cầu thủ hay nhất trận.

Rõ ràng, nhóm cầu thủ này đang góp phần nâng tầm chất lượng đội tuyển, đặc biệt ở những vị trí mà bóng đá Việt Nam còn thiếu những mẫu cầu thủ giàu thể chất và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chiến thắng 3-1 trước tuyển Malaysia không chỉ mang ý nghĩa về kết quả, mà còn mở ra câu chuyện về vai trò ngày càng lớn của nhóm cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC
Chiến thắng 3-1 trước tuyển Malaysia không chỉ mang ý nghĩa về kết quả, mà còn mở ra câu chuyện về vai trò ngày càng lớn của nhóm cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Trong tương lai gần, xu hướng này có thể tiếp tục. Geovane Magno được xem là cái tên tiềm năng nếu hoàn tất thủ tục nhập tịch. Khi đó, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể sở hữu một bộ ba tấn công gốc Brazil gồm Xuân Son - Hoàng Hên - Geovane ở các giải đấu như AFF Cup 2026 hay Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, những cái tên như Đỗ Phi Long cũng nằm trong diện có thể được cân nhắc.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nằm ở tính bền vững. Thực tế cho thấy, nhiều nền bóng đá châu Á theo đuổi chính sách nhập tịch như Trung Quốc hay UAE nhưng chưa tạo ra bước đột phá dài hạn. Trong khi đó, các đội tuyển hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Uzbekistan lại phát triển dựa trên hệ thống đào tạo trẻ bài bản.

Với tuyển Việt Nam, bài toán càng rõ hơn khi phần lớn các cầu thủ nhập tịch đều ở độ tuổi khá cao. Hoàng Hên đã 32 tuổi khi ra mắt đội tuyển, Geovane nếu được triệu tập cũng ở độ tuổi tương tự, còn Đỗ Phi Long cũng đã bước sang tuổi 31. Điều này đồng nghĩa họ khó có thể đóng góp lâu dài ở đỉnh cao phong độ.

Tuyển Việt Nam sẽ không thể chờ đợi vào sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch. Ảnh: AFC
Tuyển Việt Nam sẽ không thể chờ đợi vào sức mạnh từ các cầu thủ nhập tịch. Ảnh: AFC

Trường hợp của Nguyễn Xuân Son là ngoại lệ hiếm hoi khi nhập tịch ở độ tuổi 27 và vẫn đang trong giai đoạn sung sức. Nhưng không phải lúc nào bóng đá Việt Nam cũng có thể tìm ra những trường hợp tương tự.

Có thể thấy, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch mang lại hiệu quả rõ rệt trong ngắn hạn, giúp đội tuyển tăng sức mạnh tức thời. Nhưng về dài hạn, đó chưa phải là lời giải cho sự phát triển bền vững.

Với HLV Kim Sang Sik, việc tận dụng những nhân tố tốt nhất là điều dễ hiểu, nhất là khi mục tiêu thành tích luôn đặt lên hàng đầu dành cho ông. Tuy nhiên, để vươn tầm châu lục, bóng đá Việt Nam vẫn cần một nền tảng vững chắc từ đào tạo trẻ, thứ mà không một chính sách nhập tịch nào có thể thay thế.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI