Bước vào trận đấu thứ hai của giải, tuyển futsal Thái Lan (hạng 11 thế giới) được đánh giá cao hơn Afghanistan (hạng 21 thế giới). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Rakphol Sainetngam gặp không ít khó khăn trong hiệp một trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.
Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, Thái Lan chỉ có thể khai thông bế tắc ở phút 14. Từ đường chuyền của Ronnachai Jungwongsuk, Sarawut Phalaphruek xoay người dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số 1-0.
Trước khi hiệp một khép lại, Thái Lan còn một cơ hội ngon ăn nhưng cú dứt điểm của Worasak Sriharangphiroj lại tìm đến xà ngang.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 25 khi thủ môn Ahmad Esmaeeli của Afghanistan nhận thẻ đỏ sau tình huống dùng tay chơi bóng ngoài khu vực cấm địa. Lợi thế hơn người giúp tuyển futsal Thái Lan nhanh chóng bùng nổ.
Phút 27, Chaowala Sriawut đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 5 phút sau, Worasak Sriharangphiroj thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, giúp đội chủ nhà dẫn 3-0.
Afghanistan có bàn rút ngắn xuống 1-3 ở phút 35 nhờ công của Mohammad Moradi, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng Tây Á làm được.
Những phút cuối chứng kiến sức mạnh vượt trội của tuyển futsal Thái Lan. Panus Kittiphanuwong ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 37, trước khi Chaowala Sriawut hoàn tất cú đúp với pha đá phạt đẹp mắt đưa cách biệt thành 5-1. Đến phút 39, Minthada Phiromyu khép lại chiến thắng ấn tượng 6-1 cho đội chủ nhà.
Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của tuyển futsal Thái Lan tại Continental Futsal Championship 2026. Trước đó, “Voi chiến” cũng đánh bại New Zealand với tỷ số 6-0 trong trận ra quân.
Sau hai lượt trận, tuyển futsal Thái Lan ghi tới 12 bàn, chỉ để thủng lưới một lần và vững vàng ở ngôi đầu bảng. Ở trận đấu còn lại, tuyển futsal Việt Nam vượt qua New Zealand với tỷ số 4-1, qua đó tạo nên cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa hai đội ở lượt trận cuối.
Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Thái Lan sẽ chạm trán tuyển futsal Việt Nam vào ngày 5/8. Đây được xem là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, đồng thời là màn so tài giữa hai đội tuyển có thứ hạng cao nhất bảng đấu, khi Thái Lan đứng thứ 11 và Việt Nam xếp hạng 22 thế giới. Với phong độ ghi tới 12 bàn sau hai trận, đội chủ nhà đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu năm nay.