Bước vào giải đấu trên sân nhà với tư cách đội tuyển đứng thứ 11 thế giới, futsal Thái Lan nhanh chóng chứng minh sự chênh lệch đẳng cấp trước New Zealand, đội đang xếp hạng 48 thế giới.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Rakphol Sainetngam chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Thái Lan cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 11. Adinan Moolsap có mặt đúng lúc để đá bồi thành công sau cú dứt điểm của đồng đội, mở tỷ số 1-0.
Chỉ hai phút sau, Thái Lan tiếp tục nới rộng cách biệt. Từ đường chuyền trả ngược của Ronachai Jungwongsuk, Worasak Srirangphairot tung cú sút cực mạnh dưới xà ngang, không cho thủ môn New Zealand cơ hội cản phá.
Đến phút 18, Adinan Moolsap tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền từ tình huống đá biên, tạo điều kiện để Itthicha Praphan dứt điểm chân trái chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0 trước khi hiệp một khép lại.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Phút 22, Narongsak Wingwon tung cú sút xa hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ hai phút sau, Chaowala Sriawut tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, giúp Thái Lan dẫn trước 5-0.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 37, Peerapat Kaewwilai kiến tạo để Panat Kittipanuwong dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng đậm 6-0 cho đội tuyển futsal Thái Lan.
Chiến thắng này giúp đội chủ nhà có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Continental Futsal Championship 2026. Không chỉ giành trọn 3 điểm và giữ sạch lưới, Thái Lan còn cho thấy sức mạnh đồng đều khi có tới 6 cầu thủ khác nhau góp dấu giày vào các bàn thắng.
Khoảng cách 37 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội được phản ánh rõ ràng trên sân đấu. Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận, tấn công đa dạng và gần như không cho New Zealand cơ hội tạo nên bất ngờ.
Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 2/8, tuyển futsal Thái Lan sẽ chạm trán Afghanistan, đội đang đứng thứ 21 thế giới. Đây được dự báo là thử thách lớn hơn nhiều so với New Zealand và sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng chinh phục Continental Futsal Championship 2026 của đội chủ nhà.