Nếu tạm gác câu chuyện rắc rối với FIFA, hành trình của Malaysia ở vòng loại đang diễn ra cực kỳ thuận lợi. Malaysia thể hiện phong độ vượt trội tại bảng F với 4 trận toàn thắng, ghi trung bình tới 3,5 bàn mỗi trận. Họ từng thắng Việt Nam 4-0 và đè bẹp Lào 5-1, hai trận thắng cách biệt lớn thể hiện sức mạnh hàng công đáng sợ.
Đáng chú ý, chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở lượt đi là điểm tựa cực lớn. Theo điều lệ, thứ hạng giữa các đội bằng điểm sẽ được tính theo thành tích đối đầu. Do đó, Malaysia sẽ đi tiếp trước một trận nếu tuyển Việt Nam không thể thắng Lào ở lượt đấu thứ 5.
Kịch bản để Malaysia sớm hoàn tất giấc mơ Asian Cup rất rõ ràng. Nếu Việt Nam không thắng Lào ngày 18/11, và Malaysia đánh bại Nepal, họ sẽ có 15 điểm, nhiều hơn Việt Nam 5 điểm khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận. Khi đó, Malaysia chắc chắn đứng đầu bảng F, đồng nghĩa giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027, bất chấp kết quả trận cuối.
Đó sẽ là tình huống khá hy hữu, Malaysia có thể chính thức giành vé dự Asian Cup trong khi vẫn đang đối diện với án phạt liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Theo các nguồn tin, FIFA dự kiến ngày 13/11 mới gửi văn bản chi tiết giải thích lý do bác kháng cáo và giữ nguyên án phạt. FAM có thời hạn đến ngày 15/12 để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Vấn đề nằm ở chỗ, quy trình kháng cáo lên CAS thường kéo dài ít nhất 5 tháng. Nghĩa là, khi FAM vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, tuyển Malaysia nhiều khả năng đã hoàn tất nhiệm vụ giành vé dự Asian Cup 2027. Tất nhiên, số phận của tuyển Malaysia vẫn phải chờ cuộc chiến ở CAS có kết quả ra sao, rồi AFC ra phán xét cuối cùng.
Theo lịch thi đấu ban đầu của bảng F, Việt Nam và Malaysia đều phải thi đấu trên sân khách của Lào và Nepal. Nhưng Malaysia được đá sân nhà khi Nepal bỏ quyền tổ chức trận đấu, tương tự như họ đá hai trận gặp Việt Nam đều trên sân khách. Đây là lợi thế để Malaysia thắng trận thứ 5.