Đội tuyển Iran sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup 2026 trong điều kiện không khán giả và không có truyền thông tác nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Năm, trước khi lên đường tới đại bản doanh của họ ở Mexico vào thứ Bảy, theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Iran ngày 3/6.
Mặc dù là một trong những đội tuyển đầu tiên giành vé dự FIFA World Cup 2026, khả năng tham dự giải đấu của Iran từng bị đặt dấu hỏi kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này vào cuối tháng 2.
Kể từ khi xung đột nổ ra, đội tuyển Iran đã trải qua hai đợt tập huấn tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) và thi đấu ba trận giao hữu. Họ để thua Nigeria nhưng đánh bại Costa Rica và Gambia. Đối thủ tiếp theo của Iran sẽ là Mali trong trận đấu diễn ra tại khu nghỉ dưỡng ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ.
FFIRI cho biết trong thông cáo: “Xét tới tầm quan trọng của trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Iran và Mali, đồng thời nhằm phục vụ các mục tiêu chiến thuật của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, trận đấu với Mali vào ngày mai sẽ được tổ chức kín, không có khán giả và không cho phép giới truyền thông tham dự”.
Liên đoàn Bóng đá Iran cũng đã thuyết phục FIFA cho phép đội tuyển thay đổi địa điểm đóng quân tại World Cup từ Tucson sang Tijuana.
Từ Tijuana, đội tuyển Iran sẽ di chuyển qua biên giới để thi đấu hai trận đầu tiên tại bảng G gặp New Zealand và Bỉ ở Los Angeles. Trận đấu cuối cùng của họ tại vòng bảng, gặp Ai Cập, sẽ diễn ra tại Seattle.
Trong một phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba, Marco Rubio cho biết Washington “không có vấn đề gì” với việc đội tuyển Iran nhập cảnh vào Mỹ để tham dự World Cup.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép các quan chức hoặc thành viên có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đi cùng đoàn.
Rubio phát biểu: “Điều chúng tôi sẽ không chấp nhận là việc họ đưa vào thành phần đoàn những người mà chúng tôi biết rõ không liên quan gì đến thể thao nhưng lại có liên hệ với IRGC hoặc các tổ chức tương tự. Chúng tôi sẽ giám sát rất chặt chẽ vấn đề này”.
Cả Mỹ và Canada, hai quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng Mexico đều xem IRGC là một “tổ chức khủng bố”. Chủ tịch FFIRI, Mehdi Taj, từng bị từ chối nhập cảnh vào Canada để tham dự Đại hội FIFA vào cuối tháng 4 vì các mối liên hệ với lực lượng quân sự tinh nhuệ này.
Iran dự kiến sẽ ra quân tại World Cup 2026 bằng trận gặp New Zealand vào ngày 15/6.