Thể thao

Trước vòng loại World Cup 2022, bóng đá Việt Nam đối diện biến cố cực lớn

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu như tuyển Việt Nam đang luyện quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 thì nhiều CLB đối diện với nguy cơ khủng hoảng lớn.

Ba CLB ở V.League 2021 gồm Nam Định FC, Hải Phòng, Bình Dương đang gặp khó về tài chính, bởi VPF thông báo hoãn giải đấu đến tháng 2/2022. Thậm chí, những CLB này chưa chắc chắn đá tiếp ở V.League 2021. Vì kinh phí phải kéo dài thêm 6 tháng, riêng CLB Nam Định quyết định giảm 50% tiền lương từ tháng 8.

Song song, VFF và VPF bị một số CLB phản ứng vì hoãn V.League 2021. Sự rạn nứt là có thể thấy rất rõ từ chuyện các CLB không hài lòng với VPF. Lãnh đạo CLB Hải Phòng muốn giải tán VPF và bầu lại.

Đặt trong kịch bản V.League 2021 mất 3 CLB vì quyết định hoãn giải đến tháng 2/2022, đây sẽ là cú sốc lớn nhất cho bóng đá Việt Nam kể từ lúc ra đời sân chơi chuyên nghiệp. Nếu chuyện nói trên xảy ra sẽ mang đến biến cố cực lớn cho cả nền bóng nước nhà.

Bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận sự mâu thuẫn lớn nhất từ trước đến nay giữa VPF và các CLB. Thậm chí, câu chuyện ở hiện tại còn lớn hơn lần bầu Đức công khai chỉ trích bầu Tú ngồi nhiều ghế.

Có thể nói, bầu Tú tiếp quản VPF trong vai trò Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên xuất hiện những cuộc tranh cãi lớn. Từ bầu Đức đến Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, cùng một số CLB như Nam Định FC, Hải Phòng, Bình Dương... đã nói nhiều về sự điều hành của VPF.

Trước vòng loại World Cup 2022, bóng đá Việt Nam đối diện biến cố cực lớn Ảnh 1
CLB Nam Định, Hải Phòng FC, Bình Dương FC có thể bỏ V.League 2021. Ảnh: VPF

Bầu Đức từng gọi là bầu Tú là siêu nhân khi nắm nhiều ghế, thà để HAGL bỏ giải chứ không chấp nhận VPF bị thao túng bởi một người ngoại đạo. Ông Dương Văn Hiền nói bầu Tú "vừa thổi còi vừa đá bóng". Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn muốn bầu Tú nghỉ ở VPF, lãnh đạo CLB Bình Dương nói VPF không tôn trọng các CLB...

Chia sẻ với Saostar, lãnh đạo CLB Hải Phòng chua chát nói về VPF sau khi hoãn giải: "Nếu mà được VPF hỏi han thì các đội hạnh phúc quá".

CLB Bình Dương, CLB Quảng Nam... cũng cùng có quan điểm trên. Tất cả đều cảm thấy sự thờ ơ từ VPF sau khi quyết định hoãn các giải chuyên nghiệp.

Một lãnh đạo CLB ở V.League 2021 nói với người viết là từ sau khi bầu Thắng không làm ở VPF, không còn nhận được sự quan tâm gì từ VPF.

Nói như lãnh đạo CLB Nam Định thì "chán, chẳng muốn nói nữa. Vì nói mãi cũng vậy". Một ý kiến khác là nên giải tán VPF, đưa V.League về lại VFF như ngày xưa, vì bây giờ thiếu người có năng lực chèo lái VPF.

V.League được xem là nền tảng quan trọng nhất của ĐTQG. VPF là đơn vị tổ chức giải. Cả hai rõ ràng đang có vấn đề lớn với chính các CLB. Đó là một nghịch lý lớn, một nỗi buồn cho bóng đá Việt Nam. Và hậu quả thật khó tưởng tượng nếu mọi thứ không được giải quyết dứt điểm...

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất