Nhiều ý kiến chê trách là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cũng có ý kiến cảm thấy buồn cho nữ trọng tài Lào vì một sai sót mà ảnh hưởng thực sự lớn đến sự nghiệp quốc tế.
Trong nền bóng đá còn đang đi những bước đầu như Lào, mỗi cá nhân vươn ra đấu trường quốc tế đều mang theo niềm tự hào và kỳ vọng của người hâm mộ. Vì vậy, việc Lào có một trợ lý trọng tài đạt chuẩn FIFA suốt 6 năm qua được xem là điều rất đáng trân trọng. Trong bối cảnh nguồn lực đào tạo trọng tài còn hạn chế, một người đủ khả năng làm nhiệm vụ ở các giải đấu lớn mang ý nghĩa không chỉ với sự nghiệp cá nhân mà còn với hình ảnh bóng đá Lào.
Thế nhưng, sau sai sót nghiêm trọng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines, tương lai của nữ trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong đứng trước hoài nghi. Dù AFC chưa ban hành án kỷ luật chính thức, những tín hiệu ban đầu, với phản ứng mạnh mẽ từ dư luận khu vực khiến khả năng cô tiếp tục xuất hiện ở các giải lớn trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nữ trọng tài Lào cũng không có tên trong danh sách làm nhiệm vụ tại Asian Cup nữ 2026.
Không ít ý kiến CĐV Lào bảo vệ nữ trọng tài: “Trọng tài nước nào mắc lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu án phạt đưa ra, hãy nhìn nhận để nâng cao chuyên môn, chứ đừng đẩy trọng tài vào đường cùng”.
Nhiều CĐV thừa nhận sai sót của trọng tài Lào là “rõ ràng và không thể phủ nhận”, nhất là khi pha phất cờ báo việt vị khiến tuyển nữ Việt Nam mất bàn thắng quan trọng ở một trận đấu tranh HCV. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc đổ toàn bộ trách nhiệm lên một trọng tài.
Dù thế nào, một điều dễ thấy là áp lực tâm lý nhanh chóng bủa vây. Phutsavan đã khóa tài khoản Facebook cá nhân, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội và gần như biến mất khỏi truyền thông Lào. Với một trọng tài, sai lầm là điều khó tránh, nhưng khi lỗi xảy ra ở trận đấu có tính chất quyết định, sức nặng trách nhiệm trở nên quá lớn. Cái giá phải trả không chỉ nằm ở dư luận, mà còn có thể là những cơ hội nghề nghiệp phía trước.
Ở nhiều quốc gia bóng đá phát triển, những sai sót như vậy thường không biến một cá nhân thành tâm điểm chỉ trích. Nhưng bóng đá Đông Nam Á vẫn đầy cảm xúc, và đôi khi, một khoảnh khắc sai lầm đủ để định đoạt cả số phận của một người làm nghề.
Nếu Phutsavan phải vắng bóng trong thời gian dài, đó sẽ không chỉ là mất mát của cá nhân cô, mà còn là một bước lùi đáng tiếc cho trọng tài Lào, nơi mỗi người đạt chuẩn quốc tế đều là tài sản của bóng đá Lào.