Tin trưa 24/12, một số thông tin đáng chú ý về trọng tài Lào, các trọng tài Việt Nam đón tin vui từ FIFA.
Trọng tài Lào không gặp… Việt Nam ở Asian Cup nữ 2026
Giải đấu này có sự góp mặt của tuyển nữ Việt Nam. Bảng C có Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). VCK diễn ra tại Úc vào tháng 3 năm sau, và tuyển nữ Việt Nam cần có thành tích tốt để tranh vé đến World Cup nữ 2027.
Đáng nói, trợ lý trọng tài người Lào Phutsavan Chanthavong không có tên trong danh sách các trọng tài làm nhiệm vụ tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, theo công bố chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á.
Phutsavan Chanthavong không được phân công tại giải đấu này không liên quan trực tiếp đến sai sót ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines. AFC đã công bố danh sách trọng tài điều hành Asian Cup nữ 2026 từ đầu tháng 10 năm nay.
Đáng chú ý, không chỉ trợ lý trọng tài người Lào, mà toàn bộ tổ trọng tài điều khiển trận chung kết SEA Games 33 gồm trọng tài chính Rebecca Durcau (Australia) và trợ lý Kristina Bersenyova (Turkmenistan) đều không có tên trong danh sách này.
Ngoài ra, AFC đã xác nhận sẽ rà soát công tác trọng tài ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, đồng thời thừa nhận có sai sót chuyên môn nghiêm trọng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, AFC chưa công bố bất kỳ án kỷ luật cụ thể nào, và các quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào báo cáo chuyên môn của bộ phận giám sát trọng tài.
FIFA báo tin vui về trọng tài
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách các trọng tài đạt chuẩn FIFA năm 2026 sau quá trình rà soát, đánh giá cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, bóng đá Việt Nam có 22 trọng tài và trợ lý trọng tài được FIFA công nhận đủ điều kiện hành nghề quốc tế trong năm 2026.
Cụ thể, danh sách gồm 5 trọng tài nam, 7 trợ lý trọng tài nam, 3 trọng tài nữ, 3 trợ lý trọng tài nữ, cùng 4 trọng tài futsal nam và nữ. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với công tác đào tạo, phát triển đội ngũ trọng tài của bóng đá Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để các trọng tài Việt Nam tiếp tục được phân công làm nhiệm vụ tại các giải đấu khu vực và châu lục trong thời gian tới.
Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng năm mới tới bóng đá Việt Nam
Trước thềm năm mới 2026, Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đã gửi thư chúc mừng tới Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam).
Trong thư, Chủ tịch FIFA bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới LĐBĐ Việt Nam vì sự ủng hộ và hợp tác tích cực trong suốt năm 2025, một năm được đánh dấu bằng nhiều sự kiện mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới, trong đó có FIFA Club World Cup. Ông Gianni Infantino đánh giá cao vai trò của các liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam, trong việc đồng hành cùng FIFA thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá toàn cầu.
Hướng tới năm 2026, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh đây sẽ là một năm đặc biệt đáng nhớ khi FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức với quy mô 48 đội tuyển quốc gia, đồng đăng cai tại ba quốc gia gồm Canada, Mexico và Mỹ. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.
Theo ông Gianni Infantino, FIFA World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, góp phần lan tỏa những giá trị cốt lõi như hòa bình, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các quốc gia.
Kết thư, Chủ tịch FIFA gửi lời chúc tốt đẹp tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn cùng gia đình một năm 2026 hạnh phúc, mạnh khỏe và thịnh vượng, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại trong thời gian tới.