Nhưng giữa niềm vui ấy vẫn còn lại điều tiếc nuối dành cho tiền đạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Sau mùa giải, Đình Bắc chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân: “Mùa giải 2025-2026 đã kết thúc! Thật may mắn khi được thi đấu cho đội bóng CAHN. Tập thể CAHN thật sự tuyệt vời. Cảm ơn bản thân đã luôn đủ sự khát khao, kiên trì và hoàn toàn tin vào chính mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở mùa giải mới”.
Đó có lẽ là lời tổng kết đúng nhất cho hành trình của Đình Bắc mùa này. Một mùa giải có cả hạnh phúc, sự trưởng thành nhưng cũng để lại cảm giác tiếc nuối rất lớn.
Nếu nhìn vào giai đoạn cuối mùa, Đình Bắc thực sự bùng nổ. Tiền đạo sinh năm 2004 ghi tới 10 bàn thắng cho CAHN, trở thành điểm tựa quan trọng trong thời điểm Alan dính chấn thương.
Trong bối cảnh đội bóng ngành công an cần người gánh vác hàng công, Đình Bắc đã bước lên đầy mạnh mẽ. Không còn là hình ảnh một cầu thủ trẻ chỉ gây chú ý bằng tiềm năng, anh bắt đầu cho thấy bản lĩnh của một chân sút có thể tạo khác biệt ở V.League.
Điều đáng tiếc nằm ở chỗ Đình Bắc đã khởi đầu mùa giải quá chậm. Suốt giai đoạn lượt đi, anh gần như im tiếng và không thể ghi bàn. Chính quãng thời gian ấy khiến Đình Bắc hụt hơi trong cuộc đua cá nhân dù bùng nổ mạnh mẽ ở chặng cuối.
Cuối cùng, tiền đạo của CAHN chỉ đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn toàn giải. Một vị trí không phản ánh hết phong độ thật sự của anh ở nửa sau mùa bóng.
Nếu duy trì được sự ổn định từ đầu mùa, Đình Bắc hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới V.League. Thậm chí, anh đủ khả năng trở thành cầu thủ nội hiếm hoi chen chân vào cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.
Nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam gần như không còn thấy hình ảnh tiền đạo nội thống trị danh sách ghi bàn ở V.League. Người gần nhất làm được điều đó là Nguyễn Anh Đức với 17 bàn thắng, một cột mốc đã tồn tại rất lâu.
Vì thế, sự bùng nổ của Đình Bắc ở tuổi 22 thực sự mang đến nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Không chỉ ghi bàn, điều đáng quý ở Đình Bắc còn nằm ở tinh thần thi đấu. Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp trẻ, anh vẫn kiên trì đi lên và dần chứng minh giá trị bằng chuyên môn thay vì lời nói.
Mùa giải này, CAHN cũng để lại đôi chút tiếc nuối dù lên ngôi vô địch. Đội bóng ngành công an không thể phá kỷ lục điểm số của Hà Nội FC khi dừng lại ở 64 điểm sau thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng cuối.
Với riêng Đình Bắc, điều quan trọng nhất có lẽ là anh đã tìm được chỗ đứng thực sự ở một đội bóng lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành nhất sự nghiệp. Có thể mùa giải này vẫn còn tiếc nuối với Đình Bắc. Nhưng nhìn theo hướng tích cực, đó lại là dấu hiệu cho thấy tiền đạo trẻ của bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều giới hạn để chinh phục trong tương lai.